Pháp luật

Bật mí về người có nhiều cái 'nhất' trong phiên xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Ngày ra tòa, nhiều bị cáo từng giữ chức vụ lãnh đạo không khỏi lo lắng, day dứt về sai phạm của bản thân. Ngược lại, bị đưa ra xét xử trong nhiều vụ án, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) có vẻ khá bình tĩnh và trả lời lưu loát HĐXX.

Clip: Xét xử Vũ nhôm và đồng phạm

Sáng nay (02/01), TAND thành phố Hà Nội đưa vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra xét xử.

Tại phần kiểm tra căn cước, lần lượt hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh (giai đoạn 2006 – 2011) và Văn Hữu Chiến (giai đoạn 2011 – 2014) ngậm ngùi bước lên bục khai báo khai rõ nhân thân.

Bật mí về người có nhiều cái 'nhất' trong phiên xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm).

Đến Phan Văn Anh Vũ bước lên bục khai báo, Vũ rành rọt trả lời HĐXX, có nhiều câu Chủ tọa chưa hỏi đến, nhưng với kinh nghiệm của bản thân khi nhiều lần bị đưa ra xét xử trong các vụ án khác nhau, Vũ nhanh chóng khai trước khi HĐXX hỏi.

Trong số 21 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, bị cáo Phan Anh Vũ có lẽ là người có nhiều cái “nhất” hơn cả.

Bị cáo Vũ khai có 6 con, con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2016.

Về nhân thân, bị cáo Vũ lận lưng cho mình nhiều tiền án, tiền sự nhất. Cụ thể: Năm 1998, Vũ nhôm bị công an TP Đà Nẵng xử lý hành chính về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngày 31/10/2018, Vũ nhôm bị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 8 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Ngày 20/12/2018, bị TAND thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ngày 07/6/2019, bị TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm;

Ngày 13/6/2019, bị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại trại giam T16 Bộ Công an.

Bật mí về người có nhiều cái 'nhất' trong phiên xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng - 1
VKS công bố bản cáo trạng vụ án 2 cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tay cho Vũ nhôm thâu tóm đất vàng.

Cũng trong phần thủ tục, liên quan đến việc bị cáo Phan Ngọc Thạch (cựu Giám đốc công ty CP du lịch Đà Nẵng) có đơn xin xét xử vắng mặt; VKS nêu ý kiến: Bị cáo đã có lời khai đầy đủ tại cơ quan điều tra, xét thấy việc vắng mặt của bị cáo Thạch không ảnh hưởng đến nội dung vụ án, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm:

Trần Văn Minh (SN 1955, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2006-2011), Văn Hữu Chiến (SN 1954, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014), Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng 79, công ty CP Bắc Nam 79, công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, công ty CP đầu tư Nhất Gia Phúc);

Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), Phan Xuân Ít (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng);

Nguyễn Điểu (cựu Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng), Trần Văn Toán (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng), Lê Cảnh Dương (cựu Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Sang (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng);

Nguyễn Thị Thu Hà (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng), Nguyễn Văn Cán (cựu Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), Đào Tấn Bằng (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), Nguyễn Viết Vĩnh (cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở GTVT Đà Nẵng);

Nguyễn Đình Thống (cựu Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng), Nguyễn Công Lang (cựu Giám đốc công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), Trần Phi (cựu TGĐ công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (cựu Giám đốc công ty CP du lịch Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Lộc (cựu Giám đốc công ty CP công nghệ phẩm Đà Nẵng);

Lê Anh Tuấn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng), Nguyễn Quang Thành (cựu Giám đốc công ty TNHH Minh Hưng Phát), Phan Minh Cương (cựu Giám đốc công ty TNHH I.V.C, TGĐ công ty CP Xây dựng 79).

Theo Tư Viễn (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bat-mi-ve-nguoi-co-nhieu-cai-nhat-trong-phien-xu-2-cuu-chu-tich-da-nang-a461681.html