Pháp luật

Bắt khẩn cấp thợ cơ khí sát hại dã man người yêu 19 tuổi vì bị chia tay

Bị bạn gái đòi chia tay, nam thanh niên cuồng ghen đã ra tay sát hại dã man người yêu 19 tuổi rồi tự sát bất thành.

Ngày 30/8, thông tin từ Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tạm giữ nghi phạm, lấy lời khai ban đầu của đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (29 tuổi, quê huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuê trọ tại phòng số 2 nhà trọ ở tổ 9, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), về hành vi giết nhân tình rồi tự sát nhưng bất thành.

Bắt khẩn cấp thợ cơ khí sát hại dã man người yêu 19 tuổi vì bị chia tay
Nghi phạm Nguyễn Đức Hiếu tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, Hiếu và chị N.T.T.H (19 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) sống cùng dãy nhà trọ ở tổ 9 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ). Cả hai ở khác phòng và có quan hệ yêu đương khoảng gần 1 năm nay.

Đến ngày 22/8, chị H. nhắn tin đòi chia tay nhưng Hiếu không trả lời. Sau đó, chị H. đưa bạn trai mới về dãy trọ và có những hành động thân mật trước mặt Hiếu khiến Hiếu tức tối, nảy sinh ý định giết người yêu.

Khoảng 21h40 ngày 29/8, Hiếu cầm dao sang phòng tìm chị H. nhưng không thấy nên nấp phía sau cánh cửa, chờ cơ hội ra tay. Khi chị H. từ ngoài đi vào thì Hiếu bất ngờ khống chế, cắt cổ nạn nhân. Chị H. nằm vật trên nền nhà kêu cứu thì Hiếu đóng kín cửa, tiếp tục dùng dao tấn công đến khi nạn nhân nằm bất động.

Sau khi chị H. bất tỉnh, Hiếu mang dao về phòng trọ của mình rồi dùng dao tự cắt vào cổ định tự sát nhưng bất thành.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường và bắt giữ Hiếu. Đồng thời, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô gái này đã tử vong.

Được biết, Hiếu từ Quảng Bình vào Đà Nẵng làm nghề cơ khí đã 4 năm tại Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)