Pháp luật

Bắt khẩn cấp tên cướp vật lộn với nữ nhân viên trong cửa hàng

Do cần tiền tiêu xài nên gã thanh niên đã lên kế hoạch đi cướp và nơi chọn để gây án là cửa hàng Đa Lộc Phát, quận Tân Phú, TP HCM

Trưa 2-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã bắt giữ Vũ Viết Tài (SN 1994, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Vũ Viết Tài là kẻ đã dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng Đa Lộc Phát ở đường Thạch Lam, quận Tân Phú và bị công an bắt vào khuya 31-7 khi đang ở nhà.

 Bước đầu, Tài khai nhận do cần tiền trả nợ nên mua dao bầu, lên kế hoạch đi cướp. Ngày 30-7, Tài mặc áo khoác, bịt khẩu trang, mang ba lô đến cửa hàng Đa Lộc Phát

Lúc này, bên trong chỉ có chị Phương (SN 1991) làm việc. Tài hỏi chị Phương có nhận chuyển tiền qua tài khoản hay không? Khi chị Phương nói có, Tài yêu cầu chuyển 50 triệu đồng. Chị Phương nói rằng tài khoản không đủ 50 triệu đồng nên nam thanh niên bỏ đi.

Kẻ cướp dùng dao khống chế nữ nhân viên

Sau đó, Tài quay lại, đưa cho Phương một mảnh giấy ghi số tài khoản và họ tên người nhận cũng như tên người gửi rồi nhờ chị làm thủ tục chuyển 10 triệu đồng.

Trong lúc nữ nhân viên nhìn vào màn hình máy tính nhập thông tin thì nam thanh niên đi vòng ra phía sau rồi bất ngờ dùng dao kề cổ nữ nhân viên.

Bị bất ngờ, chị Phương vội nắm chặt lấy tay cầm dao của Tài đẩy ra và kêu cứu; đồng thời vùng vẫy làm cả hai cùng ngã xuống nền nhà, con dao văng ra xa. Tài lao ra khỏi cửa hàng rồi lên xe máy rồ ga tháo chạy khỏi hiện trường.

Từ những chứng cứ thu thập được, công an xác định Tài là nghi can nên tiến hành bắt giữ vào lúc 0 giờ ngày 31-7 khi y đang ở ngôi nhà tại quận Phú Nhuận, TP HCM.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)