Pháp luật

Bắt khẩn cấp tài xế tông xe khiến 2 thiếu niên tử vong

Được vợ gọi về giải quyết mâu thuẫn, Hải giằng co với nhóm 3 thiếu niên rồi lái xe tông vào xe máy của nhóm này khiến 2 người tử vong, một người bị thương.

Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Hải (SN 1993, trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định) về hành vi giết người.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an.

Như tin đã đưa, khoảng 13h30 ngày 3/8, tại xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong, và 1 người khác bị thương.

Thời điểm trên, nhóm thanh thiếu niên gồm Võ Phan Hoài Bảo (15 tuổi, trú tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) cùng Nguyễn Quốc Việt (17 tuổi, ở xã Ân Đức, Hoài Ân) và Ngô Quang Linh (16 tuổi, ở xã Ân Thạnh) đi đến nhà vợ của Trần Xuân Hải, ở xã Ân Thạnh để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, nợ nần. Cụ thể, Bảo nợ vợ Hải số tiền 900 nghìn nhưng không trả.

Khi đến nơi, Linh đứng ngoài còn Bảo và Việt đi vào nhà có to tiếng cãi nhau với vợ Hải. Một lúc sau thì cả ba lên xe đi về.

Lúc này, Hải lái xe ô tô về cách nhà khoảng 80 mét thì gặp nhóm của Bảo. Do đã được vợ gọi điện thông báo sự việc nên thấy Bảo, Hải dọa tông xe vào nhóm này. Nhóm của Bảo quay xe bỏ chạy, Hải điều khiển ô tô rượt theo được một đoạn thì tông vào xe máy.

Tạm giữ tài xế lái ô tô truy đuổi, tông 2 người tử vong tại Bình Định ảnh 1
Hiện trường vụ việc.

Vụ việc đã khiến Bảo tử vong tại chỗ, Việt tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân và Linh bị thương.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Định khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-khan-cap-tai-xe-tong-xe-khien-2-thieu-nien-tu-vong-tintuc835209