Pháp luật

Bắt khẩn cấp tài xế điều khiển xe múc đập nát 2 ôtô

Bực tức do bị thủ kho của công trường dùng lời lẽ xúc phạm, tài xế xe múc bực tức, bổ hai nhát vào thân và đầu một chiếc bán tải đậu gần đó, khiến người ngồi trong xe suýt mất mạng.

Ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp Đinh Văn Hoàng (24 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum), lái xe múc của một nhà thầu đang thi công công trình thuộc dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra.

Bắt khẩn cấp tài xế điều khiển xe múc đập nát 2 ôtô
Tài xế Đinh Văn Hoàng bị bắt giữ.

Theo điều tra, chiều 1/3, do mâu thuẫn với chủ kho, Hoàng bất ngờ lái xe múc đang đậu ở lán trại công trường chạy đến bổ nhiều cái vào xe tải hạng nhẹ khiến chiếc xe hư hỏng nặng.

Không lâu sau, anh ta điều khiển gàu múc bổ hai nhát vào thân và đầu một chiếc bán tải đậu gần đó, chiếc xe bị gàu múc đập nát phần đầu xe. Tài xế ngồi trên chiếc xe bán tải là một cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phụ, đã kịp mở cửa chạy thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tạm giữ hình sự Hoàng, kết quả xét nghiệm cho thấy người này âm tính với ma túy.

Qua lời khai ban đầu, Hoàng đã thừa nhận hành vi của mình là đã dùng xe múc đập phá 2 chiếc xe ôtô và chấp nhận đền bù thiệt hại. Hoàng cho biết, do trước đó bị thủ kho của công trường dùng lời lẽ xúc phạm nên Hoàng bực tức, không kiềm chế được dẫn đến hành động trên.

Được biết, Hoàng là tài xế mới được nhà thầu tuyển vào làm việc. Trong quá trình làm việc, công nhân này không có mâu thuẫn hay xích mích với những công nhân khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-khan-cap-tai-xe-dieu-khien-xe-muc-dap-nat-2-oto-tintuc812329