Pháp luật

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại cháu bé 11 tuổi ở Nam Định

Công an tỉnh Nam Định cho biết, đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Nguyễn Văn Quân liên quan vụ sát hại cháu T. (11 tuổi, trú thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định) hôm 24/4.

Chiều 26/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Quân (43 tuổi, ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về cái chết của bé trai K.Q.T. (11 tuổi, ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên).

Theo thông tin từ cán bộ công an tỉnh cho hay, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, vào 11h30 ngày 24/4, chính quyền địa phương nhận được tin cháu T. (11 tuổi) tử vong trong nhà tắm, cổ cháu có vết tím, nghi bị sát hại. Nhận định ban đầu có thể nghi phạm đã bóp cổ rồi dìm cháu vào chậu nước.

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại cháu bé 11 tuổi ở Nam Định
Khu vực nhà tắm nơi đối tượng bị tình nghi dìm cháu bé

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chính quyền địa phương đã nhanh chóng báo cơ quan công an vào cuộc xác minh.

Qua khám xét, cảnh sát còn phát hiện két sắt của gia đình nạn nhân bị cạy phá và mất 16 triệu đồng.

Theo chính quyền địa phương, trưa ngày 24/4, cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông tình nghi, người này sống gần nhà và quen biết với bố cháu T..

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Yên Cường cho biết, Quân bị câm điếc, bản thân từng gây ra các vụ trộm cắp vặt khiến hàng xóm bức xúc, nhiều lần bị người dân bắt được nhưng vì thấy Quân bị như vậy nên người dân bỏ qua.

Người nhà nạn nhân cho biết, sau khi gia đình phát hiện sự việc (trưa 24/4) nhiều hàng xóm có mặt ở hiện trường, trong đó Quân cũng đến.

Người này thản nhiên hỏi han, không tỏ ra có bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào. Tuy nhiên, sau khi hắn vừa về nhà thì bị cơ quan công an triệu tập.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)