Pháp luật

Bắt khẩn cấp kẻ phóng hỏa đốt người yêu vì bị chia tay

Vì bị người yêu chia tay, Cường tìm đến tận nhà bạn gái nói chuyện rồi tưới xăng, đốt người yêu.

Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) vừa bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Lê Anh Cường (SN 1999, ngụ quận 3) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Quỳnh (tên nạn nhân được thay đổi, cùng tuổi với Cường), cư ngụ tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Được biết, Cường từng có giai đoạn làm tài xế xe tải cho gia đình chị Quỳnh. Tiếp xúc qua lại, giữa Cường và chị Quỳnh nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tuy nhiên, gần đây chị Quỳnh chủ động chia tay, còn Cường thì tìm mọi cách níu kéo nhưng không thành.

Bắt khẩn cấp kẻ phóng hỏa đốt người yêu vì bị chia tay
Ảnh  minh họa

Tối 18/12, Cường liên lạc mong chị Quỳnh gặp để nói chuyện dứt điểm nhưng chị này không đồng ý. Cường liên hệ với một người nhà của chị Quỳnh xin đến nhà để gặp chị Quỳnh thì được đồng ý.

Dọc đường đi, Cường mua xăng để sẵn nhằm ý định trả thù, nếu chị Quỳnh cương quyết chia tay.

Khi gặp nhau, chị Quỳnh tỏ thái độ và bỏ đi vào nhà. Cường chạy theo tưới xăng lên người chị Quỳnh và bật lửa đốt.

Ngọn lửa bùng phát, chị Quỳnh kêu cứu và được người dân phát hiện ứng cứu, dập lửa, đưa chị Quỳnh đi cấp cứu. Bước đầu xác định, chị Quỳnh bị bỏng 50% cơ thể.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ nghi can Cường để xử lý theo quy định.

Theo Linh An (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bat-khan-cap-ke-phong-hoa-dot-nguoi-yeu-vi-bi-chia-tay-802743.html