Pháp luật

Bắt khẩn cấp đối tượng gửi micro gây nổ làm bị thương 2 mẹ con ở Sài Gòn chiều 29 Tết

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Văn Tín (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) do có hành vi gửi micro gây nổ khiến chị T. (30 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) và con trai bị thương.

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Văn Tín (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) do có hành vi gửi micro gây nổ khiến chị T. (30 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) và con trai bị thương.

Thông tin ban đầu, 4 năm trước, anh N. (chồng chị T) có cho anh trai của Tín mượn 86 triệu đồng để làm ăn. Cuối năm 2018, anh N. hay đến nhà Tín để đòi tiền anh trai của Tín.

Bắt khẩn cấp đối tượng gửi micro gây nổ làm bị thương 2 mẹ con ở Sài Gòn chiều 29 Tết
Đối tượng Lưu Văn Tín (đứng giữa)

Ngày 1/2 (27 Tết), Tín đi làm về nghe anh N. có đến nhà đòi tiền. Nghĩ anh N. làm khó dễ cha mẹ mình nên Tín tìm cách trả thù.

Tín sau đó lấy micro cùng hợp chất thuốc pháo mua trước đó để chế tạo vật nổ. Chiều 3/2 (29 Tết), Tín nhờ người giao gói hàng đến nhà anh N.

Bắt khẩn cấp đối tượng gửi micro gây nổ làm bị thương 2 mẹ con ở Sài Gòn chiều 29 Tết - 1
Tang vật vụ án

Nhận được micro nhưng không lên nguồn, chị T mang vào cắm sạc điện thì gây nổ khiến chị cùng con trai 3 tuổi bị thương nhẹ.

Gia đình chị T sau đó đến công an trình báo. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Văn Tín. Tại trụ sở công an, Tín khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Tứ Quý (Tổ Quốc)