Pháp luật

Bắt khẩn cấp 2 thanh niên đập phá xe sang ở Đà Nẵng

Công an xác định, Dương và Minh đã gây ra 12 vụ đập phá ô tô đậu trên đường Trường Chinh.

Sáng 31/12, đại tá Đặng Văn Khuôn - trưởng Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) - cho biết sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, công an quận đã bắt khẩn cấp 2 nghi phạm gây ra 12 vụ đập phá ô tô đậu trên đường Trường Chinh.

Đại tá Khuôn cho biết thêm hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Bắt khẩn cấp 2 thanh niên đập phá xe sang ở Đà Nẵng
Ô tô của người dân đỗ trên đường Trường Chinh bị đập phá 

Trước đó giữa tháng 12, cảnh sát tiếp nhận trình báo của nhiều người dân về việc ô tô đậu dọc tuyến đường Trường Chinh (đoạn qua phường Hòa An, Hòa Phát), bị kẻ xấu dùng gạch đập phá.

Sau khi xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh đến chiều ngày 30/12, Công an quận Cẩm Lệ đã xác định và bắt khẩn cấp 2 nghi phạm là Phạm Văn Minh và Lưu Minh Dương cùng 24 tuổi, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cùng tạm trú tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng). 

Bắt khẩn cấp 2 thanh niên đập phá xe sang ở Đà Nẵng - 1
Minh và Dương tại cơ quan điều tra  

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng trên, công an phát hiện vật chứng là những quần áo mà cả 2 mặc khi đi thực hiện việc đập phá cửa kính ô tô. Ngoài ra, ở nơi ở của Minh, công an phát hiện 2 gói ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ketamin, cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Dương và Minh khai đã cùng nhau thực hiện 12 vụ đập phá kính ô tô trên đường Trường Chinh trong thời gian qua.

HL (Nguoiduatin.vn)