Pháp luật

Bắt khẩn cấp 11 đối tượng trong đường dây cá độ 30.000 tỷ đồng

Mùa World Cup 2022 diễn ra, các đối tượng tổ chức đã lánh đi nước ngoài để điều hành từ xa. Chúng xoá hết dữ liệu cũ, thay đổi đầu trang mạng và các cách thức giao nhận tiền thắng - thua.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá có quy mô cá cược lên đến 30.000 tỷ đồng, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho hay, đã bắt giữ khẩn cấp 11 đối tượng, trong đó có 7 người có vai trò tổ chức đánh bạc và 4 người khác là con bạc.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đường dây này hoạt động kéo dài khoảng 2 năm nay với hình thức cờ bạc trên mạng, gồm nhiều thể loại khác nhau như: cá độ bóng đá, đá gà, lô đề…

Bắt khẩn cấp 11 đối tượng trong đường dây cá độ 30.000 tỷ đồng
Đến nay cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt khẩn cấp 11 người trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: CA

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các cục nghiệp vụ khác và Công an một số tỉnh thành phía Nam đã điều tra, theo dõi trong thời gian dài và quyết định 'cất lưới', triệt phá nhóm tội phạm này, ngay đầu mùa giải bóng đá World Cup 2022.

Theo đó, ngày 21 và 22/11 các lực lượng phối hợp đã đồng loạt khám xét hàng loạt địa điểm ở nhiều tỉnh thành, bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây cờ bạc..

Qua điều tra xác định, đầu năm 2021, Bùi Văn Thọ (57 tuổi, ngụ quận 4) đã tổ chức đường dây đánh bạc trên mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, đá gà, lô đề… Trợ giúp cho Thọ, có một số đối tượng như Bùi Phương Thảo (35 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Trung Kiên (35 tuổi, quê Đồng Nai), Lê Trần Quốc Cường (49 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Bắt khẩn cấp 11 đối tượng trong đường dây cá độ 30.000 tỷ đồng - 1
Cơ quan Công an khám xét nhà một số đối tượng Ảnh: CA

Chùng thành lập nhiều nhóm trên các ứng dụng mạng xã hội như: Telegram, Viber… để trao đổi thông tin. Thọ chủ trì, lấy các tài khoản cá cược tổng qua mạng, rồi giao cho nhân viên kỹ thuật là Bùi Phương Thảo chia nhỏ thành các tài khoản con, giao cho các đại lý thứ cấp và các con bạc.

Nhóm này tổ chức cờ bạc trên nhiều trang mạng như: Agbong88.com, b88ag.com, b8ag.com, b88agent.com, myb8b.com, bong88ag.com, Sobet.com, Bong88.com, SV288.com… Các tài khoản Super có từ 500 ngàn đến 2 triệu điểm USD, với quy ước mỗi USD quy đổi trên trang mạng đánh bạc từ 4 – 10 ngàn đồng, tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỷ đồng/tài khoản.

Các đối tượng cầm đầu quy định, việc chung chi tiền thắng - thua với các đại lý cấp dưới hay các con bạc được thực hiện trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng nhưng có quy ước riêng.

Bắt khẩn cấp 11 đối tượng trong đường dây cá độ 30.000 tỷ đồng - 2
Niêm phong tang vật thu giữ. Ảnh: CA

Để đối phó với lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, các đối tượng chủ chốt không liên lạc với nhau qua điện thoại mà phải thực hiện trên các ứng dụng mạng xã hội Telegram, Viber hoặc Whatsap. 

Những đối tượng cầm đầu thường giấu số hoặc sử dụng số điện thoại nước ngoài để liên lạc.

Trong đường dây này, Bùi Phương Thảo phụ trách kỹ thuật của cả nhóm. Mỗi đại lý thứ cấp sẽ có một nhân viên kỹ thuật phụ trách, theo dõi…

Nhóm đối tượng tổ chức đường dây thường xuyên lánh đi nước ngoài để điều hành từ xa. Khi mùa World Cup 2022 khởi tranh, chúng xóa hết dữ liệu cũ, đổi đầu trang mạng, thay đổi điểm giao nhận và cách thức tính tiền.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, số tiền các con bạc giao dịch qua đường dây cờ bạc này khoảng 400 tỷ đồng/tháng. Từ khi hoạt động đến nay, tổng số tiền cờ bạc khoảng 30.000 tỷ đồng.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan.

Bộ Công an khuyến cáo người dân không được tổ chức cá độ dưới mọi hình thức, nếu bị phát hiện sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân nếu phát hiện các đối tượng có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá thì cần tố giác với cơ quan Công an gần nhất hoặc theo số 0692348569 (số điện thoại đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an).

Theo Đàm Đệ (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/duong-day-ca-do-bong-da-30-000-ty-dong-hoat-dong-nhu-the-nao-2084227.html