Pháp luật

Bắt kẻ trốn truy nã vì chém vợ do nợ tiền đánh bạc

Tăng Khánh Hoàn (SN 1982, thường trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Hải Dương về tội Giết người đã bị Công an Hải Dương bắt giữ, sau hơn 2 năm lẩn trốn…

Ngày 21/2, Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh tạm giam đối với Tăng Khánh Hoàn, về tội Giết người. Trước đó, chiều 17/2, tổ công tác thuộc Đội Truy nã, truy tìm, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Hoàn đang trốn truy nã tại khu vực xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Tăng Khánh Hoàn tại cơ quan Công an. 

Theo tài liệu điều tra, năm 2006, Tăng Khánh Hoàn kết hôn với chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, ở xã Kỳ Sơn, cùng huyện Tứ Kỳ) và có với nhau 2 người con chung. Trong quá trình sinh sống, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, do Hoàn đánh bạc dẫn đến nợ nần chồng chất. Ngày 19/10/2019, Hoàn bị các chủ nợ gây sức ép đòi tiền nên chị H. đã đưa 2 con đến ở tại nhà bố mẹ đẻ (ở xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ). Sau đó, Hoàn nhiều lần tìm gặp vợ xin lỗi và nhờ chị H. trả nợ số tiền đã thua bạc nhưng chị H. không đồng ý.

Đến chiều (19/10/2019), khi chị H. cùng mọi người đang làm việc tại xưởng nấu ăn của anh trai chị H. ở xã Bình Lãng thì Hoàn tìm đến. Trong quá trình nói chuyện với vợ, Hoàn tiếp tục nhận lỗi và mong chị H. trả cho anh ta số tiền đã thua cá độ bóng đá nhưng chị H. vẫn không đồng ý nên 2 vợ chồng đã cãi nhau.

Trong lúc tức giận, Hoàn đã bất ngờ cầm con dao chém vào cổ và liên tiếp chém vào đầu, vào tay chị H. Trước sự hung hãn của Hoàn, chị Nguyễn Thị Th (SN 1982, ở xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ), là chị dâu của chị H. vội kéo chị H. ra để bỏ chạy ra phía sau khu bếp nấu nhưng Hoàn vẫn tiếp tục truy đuổi; sau đó dùng hung khí liên tiếp chém vào vùng lưng chị H. Sau đó, mọi người can ngăn, đối tượng Hoàn đã dùng hung khí cứa cổ của mình tự sát nhưng bất thành rồi phóng xe bỏ đi, còn chị H. được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu.

Sau khi bỏ trốn, Hoàn đã ra Quảng Ninh, trốn sang Trung Quốc rồi tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh làm đá xẻ, sau đó vào thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với vợ và 2 đứa con thơ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Tăng Khánh Hoàn về hành vi giết người. Ngày 12/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàn về hành vi phạm tội trên.

Sau khi bỏ trốn, Hoàn đã sử dụng tên giả, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã nhiều lần tổ chức lực lượng truy tìm nhưng không có kết quả do đối tượng sống khép kín.

Tháng 2/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã có thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam lên đã xác lập án đấu tranh. Khi kế hoạch được lãnh đạo đơn vị phê duyệt, một tổ công tác đã vào Nam tổ chức rà soát và phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng.

Theo Bình Minh (Bảo Vệ Pháp Luật)




https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/bat-ke-tron-truy-na-vi-chem-vo-do-no-tien-danh-bac-118806.html