Pháp luật

Bắt kẻ tạt xăng đốt con nợ ở Hóc Môn

Một nam thanh niên ở Hóc Môn, TP HCM đã tạt xăng vào con nợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị phỏng.

Bắt kẻ tạt xăng đốt con nợ ở Hóc Môn

Ngày 5-6, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đang lập hồ sơ, lấy lời khai với Trần Văn Dư (SN 1989, quê Hậu Giang) để điều tra hành vi tạt xăng, đốt một người bị thương. 

Theo thông tin ban đầu, tối 1-6, người dân nghe thấy tiếng cự cãi lớn tiếng giữa Dư và anh T.M.K. (SN 1990, ngụ quận 12, TP HCM). 

Trong lúc lời qua tiếng lại, Dư dùng xăng hất vào người anh K. rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị cháy dữ dội. Người dân đã hô hoán, cứu chữa, đưa vào Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu. 

Sau khi gây án Dư bỏ trốn và ra công an đầu thú vào hôm sau. Ban đầu Dư khai trước khi gặp anh K. đã chuẩn bị xăng, gậy sắt và bật lửa. Theo lời khai, Dư nói anh K. thiếu mình 30 triệu đồng nên dẫn đến mâu thuẫn. 

Bệnh viện cho biết anh K. bị phỏng diện tích 30% cơ thể.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/bat-ke-tat-xang-dot-con-no-o-hoc-mon-20210605195144468.htm