Pháp luật

Bắt kẻ nghiện lên cơn, vào cửa hàng trộm điện thoại

Trộm điện thoại bất thành, đối tượng lấy dao bấm uy hiếp nhiều người rồi bỏ chạy. Vụ việc xảy ra tại quận 1, TP HCM.

Trộm điện thoại bất thành, đối tượng lấy dao bấm uy hiếp nhiều người rồi bỏ chạy. Vụ việc xảy ra tại quận 1, TP HCM.

Theo đó, lúc 16 giờ ngày 15-9, Luật đến giả vờ mua điện thoại di động tại một cửa hàng trên đường Trần Quang Khải (quận 1) với ý định trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Nhật Luật (26 tuổi, ngụ quận Thủ Đức)
Đối tượng Nguyễn Nhật Luật (26 tuổi, ngụ quận Thủ Đức)
 
Ban đầu, Luật lén lấy điện thoại Samsung A9 trưng bày trên kệ. Tuy nhiên, do có hệ thống báo trộm nên khi Luật lấy điện thoại ra khỏi bàn thì chuông đã phát báo động.

Không bỏ cuộc, Luật tiếp cận người thu ngân để lấy điện thoại iPhone 5S thì bị mọi người phát hiện. Để tẩu thoát, Luật cầm dao bấm uy hiếp những người xung quanh rồi tháo chạy.

Tang vật bị tạm giữ
Tang vật bị tạm giữ
 
Nghe tri hô, 2 chiếc sĩ cảnh sát cơ động đã cùng nhiều người bắt gọn đối tượng.

Bước đầu y khai nhận do lên cơn nghiện nên làm liều. Trước đó, Luật đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản; 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo L.Phong - S.Hưng (Nld.com.vn)