Pháp luật

Bắt kẻ giết người, cướp của, vứt xác trong vườn cà phê

Nghi can sát hại người phụ nữ đã bị bắt tại tỉnh Tiền Giang, sau đó được di lý về Lâm Đồng để dựng lại hiện trường, tiếp tục điều tra vụ án.

Chiều 28-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng cho biết đơn vị đã bắt được nghi can sát hại rồi vứt xác 1 phụ nữ trong rẫy cà phê tại thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Bắt kẻ giết người, cướp của, vứt xác trong vườn cà phê
Hiện trường rẫy cà phê nơi phát hiện thi thể nạn nhân xấu số

Thông tin ban đầu, nghi can là người từ nơi khác đến gây án. Sau khi giết người, hung thủ trốn xuống tỉnh Tiền Giang và bị bắt giữ lúc 2h sáng ngày 27/11, chỉ sau 2 ngày vụ án được phát hiện.

Theo đó, ngày 12-11 chị Giao lấy xe máy ra khỏi nhà sau đó không trở về. Chồng và 3 con chị Giao sau nhiều ngày tìm kiếm bất thành đã báo công an. Khi đi, nạn nhân chạy xe máy hiệu Sirius mang BKS: 49K1-033.71, màu đỏ - đen.

Trong lúc công an đang thu thập thông tin từ người dân địa phương và triển khai việc tìm kiếm thì sáng 26-11, một người dân có vườn cà phê tại thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đi làm vườn, phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn.

Bắt kẻ giết người, cướp của, vứt xác trong vườn cà phê - 1
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Di Linh cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh phối hợp phá án. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác nhận thi thể là chị Hoàng Thị Huỳnh Giao. Nạn nhân bị kẻ thủ ác dùng dao đâm nhiều nhát trên cơ thể, tước đoạt mạng sống. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng không còn. Thi thể chôn lấp sơ sài, bị chó nhà đào bới... trông rất thương tâm.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)