Pháp luật

Bắt kẻ cầm đầu và đồng bọn trong đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền lên đến 600 tỷ đồng.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet do Nguyễn Văn Hòa (SN 1979, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Bắt kẻ cầm đầu và đồng bọn trong đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng ảnh 1
Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Cơ quan Công an đã làm rõ, từ năm 2018 Hòa lập gần 20 tài khoản game trên các trang B29, Boza.club, Fanvip, Go.Win (Nay là King.fun), Ngon.club, Nohu.club, R88, Sao.club, Senvip và Zovip.

Đồng thời câu kết với nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành khách nhau, trong đó có Đỗ Hữu Giang (SN 1996, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Lê Văn Thảo (SN 1993, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Đức Bình (SN 1989, trú tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Trần Văn Định (SN 1987, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bắt kẻ cầm đầu và đồng bọn trong đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng ảnh 2
Các tang vật bị thu giữ

Hòa mở và mượn hàng chục tài khoản ngân hàng với mục đích sử dụng vào việc giao dịch mua bán điểm tiền đánh bạc qua mạng. Các “con bạc” tham gia vào đường dây này ở nhiều tỉnh thành khác nhau, với số tiền khoảng hơn 600 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Theo Hạ Linh (An Ninh Thủ Đô)




https://anninhthudo.vn/bat-ke-cam-dau-va-dong-bon-trong-duong-day-danh-bac-600-ty-dong-post492242.antd