Pháp luật

Bắt hung thủ sát hại thiếu nữ 16 tuổi trong phòng trọ

Mười đột nhập vào phòng trọ để trộm cắp tài sản, khi bị thiếu nữ phát hiện, hắn đã ra tay sát hại để tẩu thoát.

Chiều 14/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được đối tượng giết thiếu nữ tại khu nhà trọ ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa khi đang trốn tại tỉnh Đắc Lắc.

Danh tính nghi can là Đậu Đình Mười, SN 1989, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu xác định Mười từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, vừa mới ra tù vào ngày 25/3.

Bắt hung thủ sát hại thiếu nữ 16 tuổi trong phòng trọ
Đậu Đình Mười cùng hung khí gây án

Bước đầu, làm việc với công an, Mười khai nhận đột nhập vào phòng em em Phạm Thị Bình Minh (SN 2004, quê xã Phương Mai, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi bị Minh phát hiện, tên này đã dùng dao đâm nhiều nhát rồi lấy 1 điện thoại tẩu thoát. Đối tượng sau đó đã bỏ trốn lên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Như chúng tôi đã đưa tin, lúc 3h50 sáng 9/4, người dân phát hiện tại phòng trọ ở tổ 17, khu phố 8 A, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, em Minh bị đâm 3 nhát ở vùng ngực, tay, cằm nên đưa đi cấp cứu. Nhưng khi vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được một lúc thì nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện các trinh sát đang di lý đối tượng về Đồng Nai để điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)