Pháp luật

Bắt hai đối tượng gây ra 28 vụ trộm, cướp tại Gia Lai

Hai nghi can thực hiện 28 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản dọc Quốc lộ 14 và 19, liên huyện ở Gia Lai đã bị công an vây ráp, truy bắt.

Bắt hai đối tượng gây ra 28 vụ trộm, cướp tại Gia Lai
Hai siêu trộm Trần Đăng Ánh (ảnh trên) và Nguyễn Chiến

Ngày 1/3, theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giam hai nghi can Trần Đăng Ánh (biệt danh Tý Rỗ, 35 tuổi, trú phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) và Nguyễn Chiến (47 tuổi, trú phường Phù Đổng, TP.Pleiku) để điều tra về ba hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, trong thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022, các huyện Chư Păh, Ia Grai, Đăk Đoa, TP.Pleiku, Mang Yang… xảy ra hàng chục vụ cướp tài sản, trộm cắp tài sản làm người dân hoang mang.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, các khách sạn, nhà nghỉ ở Gia Lai hạn chế cho khách tỉnh lưu trú nên hầu hết tài xế xe khách phải ngủ nghỉ tại các địa điểm có cây xăng ở Gia Lai. Do đó, nhóm đối tượng này dùng gậy sắt 3 khúc uy hiếp, đánh đập để cướp tiền, tài sản của các tài xế.

Hình ảnh người dân cung cấp, trích xuất camera cho thấy, nhóm trộm liên tục thay đổi xe máy, gắn biển số giả; thay đổi địa bàn, mang hung khí, bịt kín mặt, thời gian hoạt động từ khoảng 23h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Điển hình, vào tháng 10/2021, thấy ô tô 7 chỗ biển số Đăk Nông đang dừng nghỉ ở cây xăng ở phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, nhóm cướp trên dùng búa đập bể kính xe, cướp một điện thoại Iphone 12. Khi tài xế tỉnh giấc giằng co, chúng đánh vào mặt, gây thương tích...

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng lần lượt tóm gọn hai tên cướp nêu trên. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận thực hiện trót lọt 28 vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản.

Theo Đình Văn (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/bat-hai-doi-tuong-gay-ra-28-vu-trom-cuop-tai-gia-lai-post1419912.tpo