Pháp luật

Bắt gọn 2 'hung thần' chuyên cướp đồ của người nước ngoài

Các đối tượng cướp giật thường chọn "con mồi" là người nước ngoài, vì cho rằng những người này sẽ mang theo tài sản có giá trị, lại không biết tiếng Việt nên không sợ bị tri hô.

Ngày 20/4, theo Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm chuyên cướp giật tài sản người nước ngoài và ra quyết định tạm giữ hình sự với 2 đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm.

Bắt gọn 2 'hung thần' chuyên cướp đồ của người nước ngoài
Nguyễn Tiến Dũng (trái) và Dương Đình Hoàn tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Dũng và Hoàn đều nghiện ma túy nặng, không có công ăn việc làm. Để có tiền mua ma túy, cả 2 đã rủ nhau đi cướp giật tài sản và thường chọn "con mồi" là người nước ngoài, vì cho rằng những người này sẽ mang theo tài sản có giá trị, lại không biết tiếng Việt nên không sợ bị tri hô.

Để thực hiện hành vi phạm tội, cả 2 rình trên các tuyến phố hay có người nước ngoài sinh sống làm việc như Đào Tấn, Kim Mã, quận Ba Đình để hành động.

Trong thời gian từ ngày 24/3 đến khi bị bắt, bước đầu CQĐT xác định hai đối tượng trên đã thực hiện ít nhất 7 vụ cướp giật ở Hà Nội và Bắc Ninh, nạn nhân hầu hết là người nước ngoài. Số tài sản cướp được các đối tượng đem bán lấy tiền mua ma tuý.

Thậm chí, chiếc xe máy Honda Lead màu xanh là phương tiện gây án, lực lượng chức năng qua xác minh được biết, đây là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản trước đó nên đang tiếp tục điều tra.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Dũng đã có 2 tiền án tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng” cùng 2 tiền sự cai nghiện bắt buộc. Trong khi đó, Hoàn cũng đã có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-gon-2-hung-than-chuyen-cuop-do-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tintuc819557