Pháp luật

Bắt giữ nhân viên Công ty Đô thị và Môi trường nghiện ma túy cướp giật tài sản

Thấy người phụ nữ bỏ chiếc điện thoại trong ba lô không kéo khóa, đối tượng liền áp sát xe máy rồi cướp giật.

Chiều 30-10, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Tuấn (30 tuổi; trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt giữ nhân viên Công ty Đô thị và Môi trường nghiện ma túy cướp giật tài sản
Đối tượng Phạm Minh Tuấn tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn là nhân viên hợp đồng tại Công ty Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Khoảng 17 giờ ngày 26-10, trong lúc đi làm về trên đường Hà Huy Tập, Tuấn thấy một phụ nữ chạy xe máy, đeo chiếc ba lô nhưng không kéo khóa, bên trong có 1 chiếc điện thoại iPhone XS. Ngay lập tức, Tuấn áp sát xe, cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Đến ngày 28-10, lực lượng công an đã làm rõ và đưa Tuấn về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã cướp giật chiếc điện thoại. Sau đó, Tuấn bán chiếc điện thoại này được 2 triệu đồng, mua ma túy sử dụng.

Theo C.Nguyên (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/bat-giu-nhan-vien-cong-ty-do-thi-va-moi-truong-nghien-ma-tuy-cuop-giat-tai-san-20211030143154432.htm