Pháp luật

Bắt giữ hai anh em ruột đâm tử vong hai người đàn ông ở Nha Trang

Sau nhiều giờ gây án, hung thủ là 2 anh em ruột đâm chết 2 người đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khoảng 1 giờ ngày 8/2, tại quán rửa xe trên đường Trường Sa, phường Phước Long, anh Võ Trung Hiếu (26 tuổi), anh Võ Trường Thuận (39 tuổi) cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu.

Chú thích ảnh

 Hai nghi phạm gây án Bùi Ngọc Thanh và Bùi Ngọc Tú. Ảnh: Công an Nha Trang

Đối tượng Bùi Ngọc Tú, 19 tuổi, ở đường Phước Long, phường Phước Long chạy xe máy tới, sau đó đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Hiếu và Thuận.

Lúc này Tú để xe máy lại, bỏ về nhà lấy một con dao nhọn dài 20cm, cất giấu trong người và gọi điện thoại kể lại sự việc cho anh ruột là Bùi Ngọc Thanh, sinh năm 1994, trú cùng địa chỉ nhà với Tú.

Khoảng 15 phút sau, Thanh và Tú quay lại quán. Tại đây, Tú nói với nhóm của Hiếu "Chúng mày đòi đánh tao à?" thì cả nhóm Hiếu đứng dậy.

Tú cầm dao đâm trực diện vào người Thuận, Thanh cầm dao chém vào tay Thuận. Hiếu thấy vậy rượt đuổi Tú thì bị Tú dùng dao đâm vào ngực trái. Hiếu và Thuận được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Sau khi đâm chết người, Thanh và Tú bỏ đi, bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)