Pháp luật

Bắt giữ đối tượng dùng dao gấp liên tiếp đâm học sinh đi đường

Thủ dao gấp trong người, Phú dùng xe máy lượn lờ trên đường, hắn thấy nữ sinh chở nhau nên đã dùng dao cắt vào tay nữ sinh. Trước đó khoảng 1 tiếng, Phú cũng đã dùng dao gấp đâm vào lưng một nam sinh sau khi gây hấn.

Ngày 17/5, đại diện công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi của một đối tượng dùng dao gấp tấn công nữ sinh.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 12h30 ngày 16/5, tại đường Nguyễn Lương Bằng (địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương, đoạn trước cửa đại lý xe ô tô Mazda Hải Dương), cháu Trịnh Thị Th. (SN 2003, trú tại đường Hàn Giang, phường Quang Trung, TP.Hải Dương) điều khiển xe đạp điện chở cháu Nguyễn Thị H.Y. (SN 2003, trú tại đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương).

An ninh - Hình sự - Bắt giữ đối tượng dùng dao gấp liên tiếp đâm học sinh đi đường
Nguyễn Văn Phú tại cơ quan công an.

Đến địa điểm trên, cháu Y. bị 1 đối tượng đi xe máy áp sát rồi sử dụng dao (dạng dao gấp) rạch 1 nhát vào mặt ngoài cẳng tay trái. Hậu quả, cháu Y. bị thương tích, rách da chảy máu, phải đi bệnh viện điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo sự việc, lãnh đạo Công an TP.Hải Dương đã chỉ đạo đội CSĐT tội phạm về TTXH tiến hành xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng trên địa bàn TP.Hải Dương và các địa bàn lân cận.

Đến rạng sáng ngày 17/5, cơ quan công an đã xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Nguyễn Văn Phú (SN 2000, trú tại thôn Mạc Xá, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Thực hiện hành vi trên, đối tượng về nhà thì bị tổ công tác đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Hải Dương mật phục phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ đối tượng dùng dao gấp liên tiếp đâm học sinh đi đường (Hình 2).
Phú đã dùng dao gấp tấn công vô cớ nữ sinh Y.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận, khoảng 12h30 ngày 16/5, Phú 1 mình điều khiển xe máy Yamaha Sirius BKS: 34B3 – 906.07 màu sơn trắng đỏ, mang theo 1 dao gấp đi lang thang đến đoạn trước cửa đại lý xe ô tô Mazda Hải Dương thì phát hiện cháu Trịnh Thị Th. điều khiển xe đạp điện chở cháu Nguyễn Thị H.Y. đang đi cùng chiều phía trước.

Phú nảy sinh ý định trêu cháu Y. nên đã điều khiển xe máy áp sát và sử dụng dao gấp cắt vào tay cháu Y rồi bỏ chạy.

Quá trình đấu tranh, ngoài hành vi trên, đối tượng Phú còn khai nhận đã thực hiện hành vi tương tự. Cụ thể, khoảng 11h ngày 16/5, tại đường liên xã thuộc địa phận chợ Hóp (xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) Phú điều khiển xe máy Yamaha Sirius trên thì thấy cháu Trương Tuấn H. (SN 2002, trú tại thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ) đi xe máy chở bạn gái (hiện chưa rõ tên tuổi, lai lịch) đi giữa đường.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ đối tượng dùng dao gấp liên tiếp đâm học sinh đi đường (Hình 3).
Con dao gấp tang vật của vụ án được cơ quan công an thu giữ.

Thấy vậy, Phú đi lên áp sát bảo cháu H. đi gọn vào. Cháu H. nói: “Tao thích đi như thế mày làm gì được tao”. Phú bực tức và sử dụng dao gấp đâm 1 nhát vào lưng H. Hậu quả, H. bị thương tích, rách da chảy máu phải đi bệnh viện điều trị.

Sau khi Phú khai nhận, Công an TP.Hải Dương đã thông báo nội dung vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Tứ Kỳ đến Công an huyện Tứ Kỳ để giải quyết theo thẩm quyền và tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc xảy ra tại TP.Hải Dương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bat-giu-doi-tuong-dung-dao-gap-lien-tiep-dam-hoc-sinh-di-duong-a475750.html