Pháp luật

Bắt giữ đối tượng 33 năm trốn án 'chung thân', dù đã thay tên đổi họ và có 6 người vợ

Nguyễn Văn Quân khi đang thi hành án tù chung thân đã trốn khỏi trại giam, thay tên đổi họ lẩn trốn suốt 33 năm.

Báo Bình Phước tối 31/1 cho hay, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác nắm địa bàn, Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản đã kiểm tra hành chính, phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1962, thường trú Tân Trung, Đầm Dơi.

Nguyễn Văn Quân là đối tượng giết người, cướp tài sản đang thi hành án “Chung thân” trốn khỏi nơi giam và bị Công an tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) truy nã từ năm 1990.

Bắt giữ đối tượng 33 năm trốn án 'chung thân', dù đã thay tên đổi họ và có 6 người vợ
Nguyễn Văn Quân bị bắt giữ sau 33 năm trốn khỏi trại giam (ảnh Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Quân dùng súng bắn chết tài xế xe ôm và cướp tài sản. Sau khi gây án, đối tượng đã mang tang vật cướp được đến tỉnh Bến Tre tiêu thụ.

Sau khi bị bắt, Quân bị TAND tỉnh Minh Hải (nay là 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) tuyên phạt án tù chung thân về tội giết người. Trong quá trình chấp hành án, Quân lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo Trại giam Cái Tàu rồi bỏ trốn vào ngày 9/8/1990.

Khi lẩn trốn, Quân đã thay tên, đổi họ nhằm qua mắt cơ quan chức năng và có đến 6 người vợ.

Hiện Công an thị trấn Tân Khai phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản đang tiến hành các thủ tục để bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Văn Quân cho Công an tỉnh Cà Mau xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bat-giu-oi-tuong-33-nam-tron-an-chung-than-du-a-thay-ten-oi-ho-va-co-6-nguoi-vo-a367721.html