Pháp luật

Bắt giữ bạn gái tên cướp ngân hàng 'đam mê xe phân khối lớn' vì không tố giác tội phạm

Dù nhận ra tên cướp chính là Nam, Thủy vẫn không trình báo cơ quan công an, còn nhận tiền "bẩn" từ bạn trai để tiêu xài cá nhân.

Ngày 24/1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi, ở Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) về hành vi không tố giác tội phạm.

Liên quan đến vụ cướp Ngân hàng Vietcombank tại TP Hải Phòng xảy ra vào ngày 7/1, Trần Thị Thu Thủy được xác định bạn gái của Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), là nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại TP Hải Phòng.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 15h20 ngày 07/01/2022, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng xảy ra vụ cướp. Một đối tượng đeo khẩu trang kín mặt, sử dụng một vật (nghi là súng) uy hiếp, khống chế giao dịch viên và lấy đi số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng này cướp xe máy của nhân viên bảo vệ rồi tẩu thoát.

Bắt giữ bạn gái tên cướp ngân hàng 'đam mê xe phân khối lớn' vì không tố giác tội phạm
Nguyễn Văn Nam thời điểm thực hiện vụ cướp tiền tại ngân hàng. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Sau hơn 1 ngày xảy ra vụ án, khoảng 23h ngày 8/1, lực lựng chức năng phát hiện nghi phạm đang trú tại một nhà nghỉ thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyễn. Nam sau đó bị bắt vào khoảng 11h30 ngày 9/1.

Bắt giữ bạn gái tên cướp ngân hàng 'đam mê xe phân khối lớn' vì không tố giác tội phạm - 1
Nguyễn Văn Nam thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Nam khai sau khi gây án, anh ta lấy xe máy cướp được ở ngân hàng di chuyển khoảng 10 km rồi để lại xe máy và bắt taxi dù về nhà thay quần áo. Nam vào nhà khoảng 5 phút rồi nhờ một người bạn tên là H. chở đi Vĩnh Phúc. Sau đó, đối tượng ngủ tại một nhà trọ. Sáng hôm sau, Nam về Hà Nội mua chiếc xe môtô phân khối lớn hiệu Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 với giá 700 triệu đồng rồi quay lại nhà trọ tại Vĩnh Phúc lấy đồ đạc để đi Thái Nguyên.

Về số tiền cướp được, Nam đã đưa một phần cho bạn gái là Thuỷ 3 cọc tiền 500.000 đồng, 2 cọc tiền 200.000 đồng, 10 cọc tiền 100.000 đồng, 2 cọc tiền 50.000 đồng... ước tính khoảng gần 1,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Nam còn vào phòng em ruột giấu 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Sau khi nhận số tiền Nam đưa, Thủy mua 1 điện thoại iPhone 13 Pro max với giá 30,9 triệu đồng; 1 máy tính Macbook Air với giá 20,5 triệu đồng; cùng nhiều trang sức, mỹ phẩm hết 100 triệu đồng; gửi vào tài khoản cá nhân 20 triệu đồng; số tiền còn lại, Thủy gửi vào tài khoản cá nhân và gửi bạn.

Qua đấu tranh, Thuỷ khai nhận tối ngày 7/1, thông qua mạng xã hội, Thuỷ biết tin vụ cướp ngân hàng Vietcombank. Dù nhận ra tên cướp chính là Nam nhưng Thủy vẫn không trình báo cơ quan công an. Hành vi của Thủy đã đủ cơ sở để CQĐT xử lý về tội không tố giác tội phạm.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-giu-ban-gai-ten-cuop-ngan-hang-dam-me-xe-phan-khoi-lon-vi-khong-to-giac-toi-pham-tintuc807016