Pháp luật

Bắt giữ 2 nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng tạt mắm tôm vào nhà dân

Lực lượng tuần tra phát hiện 2 nhân viên thu hồi nợ đang tạt mắm tôm và ném tờ rơi có nội dung đòi nợ trước căn nhà ở đường Bình Long, quận Tân Phú (TP HCM).

Ngày 1/7, Công an quận Tân Phú, TP HCM cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc tạt mắm tôm vào nhà dân trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ Huỳnh Quang Phú (22 tuổi) và Huỳnh Minh Trí (21 tuổi), cùng ngụ thành phố Thủ Đức. Cả hai đều là nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng thương mại.

Bắt giữ 2 nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng tạt mắm tôm vào nhà dân
(Từ trái qua) Phú và Trí bị bắt giữ.

Trước đó, chiều 26/6, đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú phối hợp với Công an phường Phú Thạnh tuần tra, phát hiện Phú và Trí đang tạt mắm tôm và ném tờ rơi có nội dung đòi nợ trước căn nhà ở đường Bình Long thì bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai: Khoảng 11h ngày 26/6, Phú gọi điện thoại rủ Trí đi tạt mắm tôm và rải tờ rơi đòi nợ.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, Trí chở Phú đến trước số nhà 88 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú tạt mắm tôm, ném tờ rơi có nội dung đòi nợ vào cửa nhà ông Huỳnh Văn Chiến để đòi nợ thì bị bắt quả tang.

Bắt giữ 2 nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng tạt mắm tôm vào nhà dân - 1
Tờ rơi đòi nợ bị công an thu giữ.

Được biết, con ông Chiến là Huỳnh Việt Thắng vay nợ của ngân hàng và hiện nay Thắng không còn ở chung với gia đình.

Việc vay nợ ông Chiến chỉ biết được khi Trí và Phú thường xuyên gọi điện, nhắn tin, rải tờ rơi khủng bố yêu cầu gia đinh ông phải trả nợ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-giu-2-nhan-vien-thu-hoi-no-cua-mot-ngan-hang-tat-mam-tom-vao-nha-dan-tintuc830206