Pháp luật

Bắt giam thanh niên trốn khai báo y tế, đánh 2 CSGT bị thương

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam thanh niên trốn khai báo y tế, đánh bị thương 2 CSGT ở Kon Tum

Sáng 28-6, Công an huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Trọng Hậu (29 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Hậu điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Quảng Nam về tỉnh Kon Tum. Khi Hậu đến chốt kiểm dịch Covid-19 đèo Lò Xo, huyện Đắk Glei thì lực lượng chức năng yêu cầu vào kiểm tra y tế. Tuy nhiên, Hậu không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy.

Bắt giam thanh niên trốn khai báo y tế, đánh 2 CSGT bị thương
Phan Trọng Hậu bị khống chế ngay sau khi đánh 2 chiến sĩ CSGT

Sau đó, lực lượng tại chốt đã báo cho tổ CSGT đang làm nhiệm vụ phía dưới chặn kẻ trốn khai báo y tế này lại. Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Hậu tiếp tục không chấp hành, phóng xe bỏ chạy.

Đại úy Lê Trung và đại úy Bùi Quang Nghĩa, cán bộ thuộc Phòng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Kon Tum đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo.

Bắt giam thanh niên trốn khai báo y tế, đánh 2 CSGT bị thương - 1
Đại úy Bùi Quang Nghĩa bị thương ở mặt, phải đến bệnh viện điều trị

Hậu chạy được khoảng 4 km thì bị lực lượng CSGT ép xe vào lề. Khi xuống xe, Hậu tiếp tục đòi đi nhưng CSGT yêu cầu quay lại kiểm tra y tế. 

Hậu lớn tiếng chống đối. Trong quá trình đứng đối diện để làm việc, Hậu bất ngờ đánh khiến đại úy Bùi Quang Nghĩa bị thương ở mặt, sau đó đối tượng này tiếp tục đá vào người đại úy Lê Trung.

Ngay lập tức, 2 CSGT đã phối hợp cùng Công an xã Đăk Man khống chế Phan Trọng Hậu.

Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn) 




https://nld.com.vn/thoi-su/bat-giam-thanh-nien-tron-khai-bao-y-te-danh-2-csgt-bi-thuong-20210628095035039.htm