Pháp luật >> COVID-19 (nCoV)

Bắt giam người phụ nữ từ TP.HCM về khai báo gian dối làm lây lan dịch

Người phụ nữ 48 tuổi, từ TP.HCM về Hậu Giang nhưng khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh, vừa bị khởi tố.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, trú ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM, ngày 4/9, bị Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), khởi tố bị can, bắt giam về hành vi Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo điều tra, sáng 9/8, bà Hương từ quận Gò Vấp lên xe tải có đăng ký luồng xanh để qua các chốt kiểm dịch và về một nhà trọ ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

Ba ngày sau, bà Hương cùng tài xế chở rau củ lên huyện Bình Chánh, TP.HCM bán rồi quay về thị trấn Một Ngàn trong đêm. 

Bắt giam người phụ nữ từ TP.HCM về khai báo gian dối làm lây lan dịch
Bà Hương nghe cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố. Ảnh: T.P

Ngày 14/8, người phụ nữ này cùng tài xế đến nhà người anh ruột ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp thì chính quyền địa phương phát hiện yêu cầu khai báo y tế. 

Bà Hương và tài xế khai báo gian dối về lịch trình và đường đi, chỉ khai đi mua bán tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, không đến TP.HCM.

Bà Hương và tài xế từ chối đi cách ly tập trung, cam kết sẽ quay về TP.HCM. Song, sau đó họ quay về nhà trọ, rồi đến ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A và tiếp xúc nhiều người. 

Tối 15/8, Trạm y tế xã Trường Long A test nhanh thì bà Hương 2 lần đều dương tính với SARS-CoV-2 nên đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm PCR cũng khẳng định bà Hương dương tính.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng đã đưa 17 F1 tiếp xúc gần với bà Hương đi cách ly tập trung. Trong đó có 1 người có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính.

Sau thời gian điều trị, bà Hương đã khỏi bệnh, được xuất viện về cách ly tại nhà người thân ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

Theo T.Chí (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-giam-nguoi-phu-nu-tu-tp-hcm-ve-khai-bao-gian-doi-lam-lay-lan-dich-771998.html