Pháp luật

Bắt giam người con trai chém bố tử vong vì không lấy được sổ đỏ

Trong cơn nóng giận vì bố không đồng ý đưa sổ đỏ cho mình, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong…

Ngày 1/4, Công an Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Mạnh Hùng (SN 1973, trú thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) để xử lý về tội "Giết người".

Trước đó, theo báo Công an TP HCM,  khoảng 20h ngày 29/3, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông Hoàng Văn Bưu (SN 1942) tử vong tại nhà riêng thuộc khối 4, thị trấn Cao Lộc.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Mạnh Hùng (con trai ông Bưu).

Bắt giam người con trai chém bố tử vong vì không lấy được sổ đỏ
Hoàng Mạnh Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn)

Khi được đưa về trụ sở, Hoàng Mạnh Hùng khai nhận toàn bộ hành vi. 

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, Hoàng Mạnh Hùng đến nhà bố đẻ và đòi ông Bưu phải đưa sổ đỏ nhà cho mình. Trong lúc bực tức, Hùng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến ông Bưu tử vong, sau đó Hùng bỏ về nhà.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, Hoàng Mạnh Hùng là đối tượng đã có 2 tiền án về ma túy, không có việc làm.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bat-giam-nguoi-con-trai-chem-bo-tu-vong-vi-khong-lay-duoc-so-do-d159185.html