Pháp luật

Bắt giam người cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con nhỏ uống

Người cha pha thuốc trừ sâu vào sữa rồi cho 3 con nhỏ uống đã bị Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giết người”.

Hôm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi "Giết người".

Bắt giam người cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con nhỏ uống
Công an làm việc với Sơn 

Sơn là nghi phạm pha thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con nhỏ uống. Sau đó, người cha này cũng uống với ý định tự tử.

Trước đó vợ Sơn là chị Nguyễn Thị Kim Liên (28 tuổi) lên Sài Gòn buôn bán nên Sơn tức giận.

Ngày 8/1, Sơn phát hiện chị Liên về Hậu Giang dắt con gái lớn 13 tuổi lên Sài Gòn. Sơn gọi điện kêu chị Liên dắt con về quê. Tuy nhiên, chị Liên không đồng ý và nói sẽ tiếp tục đưa 3 đứa con còn lại là Lương Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi), Lương Nguyễn Quốc Trinh (7 tuổi), Lương Nguyễn Thành Nhân (6 tuổi) lên Sài Gòn sinh sống.

Tức giận, Sơn ra chợ mua thuốc trừ sâu rồi pha chung với bột ngũ cốc cho 3 con uống. Sau đó, Sơn cũng uống theo.

Khoảng 20h30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị Huệ (mẹ Sơn) nghe tiếng cháu nội kêu khóc nên chạy sang.

Bắt giam người cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con nhỏ uống - 1
Chị Liên (ngồi) chăm sóc con tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ

Lúc này, bà Huệ phát hiện 3 đứa cháu nội đang ôm bụng, nôn ói. Còn Sơn nằm bất động bên cạnh. Bà Huệ vội tri hô và mọi người đưa 3 đứa trẻ cùng Sơn vào Bệnh viện Long Mỹ cấp cứu.

Sau đó, Sơn được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu và điều trị. Còn 3 đứa trẻ được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu nặng.

Đến sáng nay, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ Trần Văn Dễ cho biết, tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhi này đã chuyển biến tốt và đang được tiếp tục điều trị. 

Theo H.Thanh (VietNamNet)