Pháp luật

Bắt gã 'Việt kiều' chở cô gái đến ngân hàng hàng gửi tiền rồi 'cuỗm' đi gần nửa tỷ đồng

Giả làm Việt kiều Mỹ để kết bạn với những phụ nữ cả tin, Tâm lừa được cô gái nhờ chở đi gửi tiền vào ngân hàng, rồi lợi dụng nạn nhân sơ hở để "ôm" tiền bỏ trốn.

Ngày 26/5, Công an quận 1, TPHCM cho hay, đã bắt giữ đối tượng Trần Hỷ Tâm (SN 1981, ngụ quận 11, trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, chị chị T.T.B.V. (SN 1987, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) quen biết với một người tự xưng là Tuấn, Việt kiều Mỹ. Sau nhiều lần nói chuyện, thấy Tuấn ăn nói ngon ngọt, dễ tạo niềm tin nên chị V. không mảy may nghi ngờ.

Do muốn đem số tiền gần 500 triệu đồng lên một ngân hàng ở TP HCM gửi, sáng 5/4, chị V. gọi điện kêu Tuấn chở đi giùm. Tuấn điều khiển xe SH đến nhà chị V. tại xã Long Thượng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An chở V. lên TP HCM.

Khi lên xe, chị V. có đưa túi tiền gần 500 triệu đồng cho Tâm bỏ vào cốp xe. Ngoài ra, chị V. còn đưa một túi xách có chứa ba triệu đồng và hai điện thoại để Tâm móc vào trước xe.
Khi đến trước một cửa hàng ở đường Nguyễn Trãi, quận 1, chị V. yêu cầu dừng xe để vào mua túi xách. Khi chị V. vừa bước xuống xe, Tâm đã rồ ga tẩu thoát mang theo toàn bộ tài sản.

Bắt gã 'Việt kiều' chở cô gái đến ngân hàng hàng gửi tiền rồi 'cuỗm' đi gần nửa tỷ đồng

Bắt gã 'Việt kiều' chở cô gái đến ngân hàng hàng gửi tiền rồi 'cuỗm' đi gần nửa tỷ đồng - 1
Đối tượng Tâm cùng xe máy SH. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 đã tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera tại nhà riêng của chị V. và cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, tìm thấy hình ảnh và chiếc xe của nghi can.

Bằng nhiều nghiệp vụ, công an xác định Tuấn chính là Trần Hỷ Tâm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận lên mạng dùng tên Tuấn để kết bạn với những người phụ nữ. Sau đó, Tâm rủ đi chơi rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Số tiền lấy được từ chị V., Tâm dùng 450 triệu đồng để trả nợ. Tâm còn trích ra mua ba điện thoại để sử dụng.

Được biết, Tâm có hai tiền án về các tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)