Pháp luật

Bắt ép người bán rau phải đóng tiền bảo kê

Những người bán rau tại khu chợ tạm phải đóng "phí sử dụng địa điểm", nếu không sẽ đe dọa, đạp đổ hàng hóa.

Sáng 6/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra vụ một đối tượng chuyên đi cưỡng đoạt tiền của người dân buôn bán tại khu chợ tạm của phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột.

Bắt ép người bán rau phải đóng tiền bảo kê
Đối tượng Trần Thanh Tâm.

Trước đó, khoảng 7h ngày 5/5, từ tin báo của quần chúng nhân dân Công an phường Khánh Xuân phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã kiểm tra và bắt quả tang Tâm đang đe dọa, ép buộc 2 phụ nữ đang bán rau đóng "phí sử dụng địa điểm buôn bán" tại khu vực chợ tạm thuộc TDP 7, phường Khánh Xuân.

Tại cơ quan công an, các bị hại trình báo thời gian gần đây khi họ đến khu vực này để bán rau luôn bị đối tượng Tâm đe dọa, chửi bới thô tục, nhiều lần đạp đổ hàng hoá, không cho buôn bán nếu không đưa tiền.

Quá trình điều tra, bước đầu Tâm cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tâm khai nhận, từ khoảng tháng 02/2020, Tâm đến khu vực chợ này đe doạ, ép buộc những người buôn bán tại đây phải đóng tiền phí sử dụng địa điểm để buôn bán cụ thể là 150.000 đồng/người/tháng đối với người buôn bán thường xuyên và 10.000 đồng/người/ngày đối với người buôn bán khác.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)