Pháp luật

Bắt được thanh niên giết người phụ nữ nằm ở bìa rừng Phú Quốc

Hơn một tuần giết một phụ nữ ở Phú Quốc để cướp tài sản, Động bị cảnh sát biển bắt giữ khi đang trốn trên một tàu cá

Sáng 12/1, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là chị Lâm Thị Thu (43 tuổi) ở phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, tối 4/1, công an ở Phú Quốc được người dân báo tin về việc phát hiện một thi thể nữ nằm ở bìa rừng xã Dương Tơ. Khi đó, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân và hiện trường có dấu hiệu xô xát.

Bắt được thanh niên giết người phụ nữ nằm ở bìa rừng Phú Quốc
Nghi phạm được cảnh sát biển đưa về Hải đội 401 vào khuya 11/1. Ảnh: Đức Tĩnh.

Sau nhiều ngày điều tra, trinh sát lần ra dấu vết của nghi can nhưng Động đã xuống tàu cá để đi làm ngư phủ. Trưa 11/1, cơ quan điều tra cùng cảnh sát biển lên tàu CSB 2001 để ra khu vực cách Mũi Hanh (Phú Quốc) khoảng 45 hải lý, khi biết Động đang có mặt trên tàu KG 93999-TS.

Hơn 21h cùng ngày, Động được đoàn công tác đưa về Hải đội 401 để làm việc với cơ quan điều tra. Tại đây, nghi can thừa nhận đã ép xe nạn nhân vào tối 2/1 khi thấy chị Thu đi một mình ở ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ.

Bắt được thanh niên giết người phụ nữ nằm ở bìa rừng Phú Quốc - 1
Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, thưởng nóng cho lực lượng phá án. Ảnh: Nhật Tân.

Khi chị Thu ngã xuống đường, Động đánh vào đầu, mặt cho đến lúc nạn nhân nằm bất động. Nghi can sau đó cướp đi 3 chiếc nhẫn, 2 vòng vàng (18 và 24K) rồi nhờ người quen xin cho theo tàu cá làm ngư phủ.

Sáng 12/1, UBND huyện Phú Quốc thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng phá án của công an huyện.

Bắt được thanh niên giết người phụ nữ nằm ở bìa rừng Phú Quốc - 2
Xã Dương Tơ (màu đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)