Pháp luật

Bắt được nghi phạm hiếp dâm bé gái trong vườn chuối ở Hà Nội cùng 1 đồng phạm

Công an đang điều tra, giám định ADN để làm rõ hành vi liên quan tới vụ chặn xe bé gái đưa vào vườn chuối hiếp dâm của một nghi phạm người địa phương.

Sáng ngày 4/9, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã bắt giữ nghi phạm chặn đường, hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở khu vườn chuối.

Bắt được nghi phạm hiếp dâm bé gái trong vườn chuối ở Hà Nội cùng 1 đồng phạm
Khu vực vườn chuối nơi xảy ra sự việc.

Theo vị lãnh đạo, nghi phạm là người trên địa bàn, sinh năm 1976, đã có vợ và 3 con, tuy nhiên, vợ và các con tên này đều ở nước ngoài. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiến hành giám định ADN, đấu tranh với nghi phạm để làm rõ vụ việc.

Ngoài ra còn có thêm một đối tượng được cho là chủ của chiếc xe máy, người này cho đối tượng mượn. Sau đó về nhà thay đổi biển số để xóa dấu vết.

Về vụ việc, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 18h30 phút ngày 23/8/2020, cháu L.T.L (12 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và cháu L.P.M.A (11 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đèo nhau bằng xe đạp đi chơi từ thôn Linh Quy, xã Kim Sơn đến thôn Bình Trù, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm.

Đến 19h10 cùng ngày, khi 2 cháu quay về dến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù khoảng 300m thì bị một nam thanh niên chặn lại, và bắt cháu L vào vườn chuối gần đó và thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó đối tượng bỏ đi về hướng xã Dương Quang.

Hiện Công an huyện Gia Lâm vẫn đang điều tra, xử lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

PTH (Nguoiduatin.vn)