Pháp luật

Bắt được kẻ 33 năm vượt ngục khỏi Trại giam Cây Cầy

Mặc dù đã thay tên đổi họ rồi làm nhiều nghề, lẩn trốn qua nhiều nơi nhưng Đại vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật sau 33 năm vượt ngục khỏi Trại giam Cây Cầy.

Ngày 21-6,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết lực lượng công an vừa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Trung Đại (62 tuổi; ngụ tỉnh Tây Ninh) - đối tượng bị truy nã về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Bắt được kẻ 33 năm vượt ngục khỏi Trại giam Cây Cầy
Nguyễn Trung Đại tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Văn Sum

Theo hồ sơ của công an, năm 1986, Đại bị TAND tỉnh Tây Ninh xét xử, tuyên phạt 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Cây Cầy (Bộ Công an) ở Tây Ninh, khoảng tháng 4-1988, Đại bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau đó, Trại giam Cây Cầy đã ra lệnh truy nã Đại. Sau hơn 33 năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, Đại nhiều lần thay tên đổi họ và làm nhiều nghề để trốn lệnh truy nã.

Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện, bắt giữ khi Đại khi đang lẩn trốn tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Hiện Đại đã được bàn giao cho Trại giam Cây Cầy để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Phúc Nguyên (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/bat-duoc-ke-33-nam-vuot-nguc-khoi-trai-giam-cay-cay-20210621195530192.htm