Pháp luật

Bắt được 2 kẻ vận động đóng góp 'xây dựng đảo Trường Sa' để lừa đảo

Đến thời điểm bị phát hiện, 2 đối tượng đã vận động được 9 người đóng góp "gây quỹ xây dựng đảo Trường Sa" với mục đích lừa đảo.

Ngày 13-5, Công an thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Văn Mong (61 tuổi; ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Duy Sương (72 tuổi; ngụ TP Cần Thơ).

Bắt được 2 kẻ vận động đóng góp 'xây dựng đảo Trường Sa' để lừa đảo
2 đối tượng Mong và Sương cùng tang vật

Trước đó, vào ngày 4-5, nhận tin báo của người dân, Công an thị trấn Vĩnh Thuận phát hiện Mong và Sương đến thị trấn này vận động một số cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, trường học ủng hộ đóng góp 500.000 đồng để "gây quỹ xây dựng đảo Trường Sa" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên mời 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Mong và Sương khai nhận việc vận động đóng góp này là do 2 đối tượng tự ý nghĩ ra nhằm chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân chứ không theo chủ trương, chính sách nào của nhà nước.

Đến thời điểm bị phát hiện, 2 đối tượng đã vận động được 9 người đóng góp với số tiền 4,5 triệu đồng.

Theo Văn Vũ - Diễm Trang (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/bat-duoc-2-ke-van-dong-dong-gop-xay-dung-dao-truong-sa-de-lua-dao-20210513190446126.htm