Pháp luật

Bắt đối tượng trộm xe đạp công cộng ở TP.HCM

Từ thông tin trình báo, công an phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM) thực hiện truy vết, bắt giữ được đối tượng trộm cùng tang vật xe đạp công cộng.

Ngày 29/3, Công ty CP dịch vụ vận tải số Trí Nam (VTS Trí Nam)- đơn vị khai thác xe đạp công cộng ở trung tâm TP.HCM xác nhận thông tin mất cắp trên.

Bắt đối tượng trộm xe đạp công cộng ở TP.HCM
Công an dựng lại hiện trường vụ trộm xe đạp công cộng. Ảnh: VTS Trí Nam

Theo đó, ngày 28/3, công ty nhận được cảnh báo trên hệ thống xe đạp mang biển số X51H-21.888 di chuyển bất hợp pháp.

Đội điều phối của VTS Trí Nam truy vết theo định vị GPS thì thấy phương tiện bị mất trộm di chuyển theo hướng về địa bàn quận Tân Bình.

Vì là địa chỉ nhà dân nên đội điều phối đã nhờ công an địa phương phối hợp để xin phép kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện có xe đang mang biển số X51H-21.888. Người giữ phương tiện cho biết mua xe đạp lại từ một người khác.

VTS Trí Nam tiếp tục trình báo công an phường Bến Nghé (quận 1) hỗ trợ điều tra.

Đến tối cùng ngày, công an đã truy vết, bắt giữ được đối tượng trộm xe và thu hồi phương tiện, bàn giao cho đơn vị khai thác.

Bắt đối tượng trộm xe đạp công cộng ở TP.HCM - 1
Xe đạp công cộng thí điểm cho thuê tại quận 1 thu hút người dân và du khách tham gia sử dụng

Giữa tháng 12/2021, TP.HCM triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng trên địa bàn quận 1.

500 xe đạp được bố trí ở 43 vị trí trên vỉa hè một số tuyến đường, gần các trạm dừng, nhà chờ xe buýt; công viên, điểm du lịch... để phục vụ đi lại với các chặng đường ngắn. Giá thuê xe áp dụng 5.000 đồng trong 30 phút và 10.000 đồng một giờ với mỗi xe.

Theo Tuấn Kiệt (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/bat-doi-tuong-trom-xe-dap-cong-cong-o-tp-hcm-2126304.html