Pháp luật

Bắt đối tượng người Lào vác 4 kg ma túy tổng hợp, 36.000 viên hồng phiến vào Việt Nam

Pó Chua Xồng, người Lào, bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ khi đang băng rừng vác theo ba lô chứa đầy ma túy vào Việt Nam để tiêu thụ.

Sáng nay 3/2, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án HT-1119, bắt giữ 1 đối tượng người Lào thu giữ 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4 kg ma túy dạng đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Bắt đối tượng người Lào vác 4 kg ma túy tổng hợp, 36.000 viên hồng phiến vào Việt Nam
Pó Chua Xồng lúc bị bắt

Cụ thể, khoảng 18h30 chiều qua, tại suối Rào Mắc, thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn (Hà Tĩnh), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ Pó Chua Xồng (SN 1998, trú tại Bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) đang cắt rừng vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.

Khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trong balô mà Pó Chua Xồng mang trên người chứa 36.000 viên hồng phiến, 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 con dao mẹo và nhiều tang vật liên quan.

Bắt đối tượng người Lào vác 4 kg ma túy tổng hợp, 36.000 viên hồng phiến vào Việt Nam - 1
Tang vật vụ án

Pó Chua Xồng khai, nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người không rõ tên từ Lào đưa về Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)