Pháp luật

Bắt đối tượng mua bán vận chuyển 800 viên ma túy tổng hợp từ Huế về Đà Nẵng

Hiệp là đối tượng rất ma mãnh thường xuyên thay đổi chổ ở, thay đổi địa bàn hoạt động, đồng thời chỉ bán sỉ chứ không bán lẻ ma túy cho bất cứ ai...gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra.

Ngày 27/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Trần Cảnh Hiệp (SN 1996, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt đối tượng mua bán vận chuyển 800 viên ma túy tổng hợp từ Huế về Đà Nẵng
Đối tượng Trần Cảnh Hiệp. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy phát hiện 1 đối tượng tên Hiệp có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về kinh tế và thời gian, thường tụ tập ăn chơi tại các quán karaoke, quán bar, nhà hàng với những đối tượng hình sự cộm cán, kết giao rộng rãi trong xã hội.

Theo đó, Hiệp là đối tượng rất ma mãnh, từng bị xử lý hành chính về hành vi “Sử dụng ma túy”. Đối tượng thường xuyên thay đổi chổ ở, thay đổi địa bàn hoạt động, đồng thời chỉ bán sỉ chứ không bán lẻ ma túy cho bất cứ ai. Ngoài ra, mỗi lần giao hàng, Hiệp thường thuê ô tô để đi lại…gây khó khăn cho các trinh sát.

Sau khi các trinh sát xác lập chuyên án, đến ngày 23/1, Công an phát hiện Hiệp cùng một đối tượng thuê ôtô đi về hướng hầm Hải Vân để nhận ma túy nên triển khai chốt chặn nhiều hướng.

Khoảng 20h20 tối ngày 25/1, Hiệp vừa mang ma túy mua từ Huế về Đà Nẵng đã bị lực lượng Công an kiểm tra. Ngay lúc đó, Hiệp cầm gói ma túy được giấu trong người định ném ra khỏi xe nhưng đã bị ngăn chặn. Các trinh sát đã khống chế, bắt gọn Hiệp cùng với một đối tượng khác có liên quan.

Tiến hành khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 800 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc mà Hiệp vừa mua từ các đối tượng ngoại tỉnh.

Qua đấu tranh Hiệp khai nhận, đã nhiều lần đặt mua ma túy từ một số đối tượng tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số tỉnh ở Bắc miền Trung đưa về Đà Nẵng tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Công an làm rõ thêm 2 đối tượng khác liên quan trong vụ án.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)