Pháp luật

Bắt đối tượng lừa nữ nhân viên y tế 250 triệu

Điệp nói bản thân có khả năng chuyển công tác cho nữ nhân viên trạm y tế từ vùng núi về TP Huế với giá 250 triệu đồng. Sau khi nhận đủ số tiền, Điệp đã không thực hiện lời hứa.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Thất Điệp (SN 1968, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, tháng 4, Công an TP Huế nhận đơn trình báo của chị N.T.Y. về việc bị Điệp lừa đảo tiền.

Bắt đối tượng lừa nữ nhân viên y tế 250 triệu
Điệp bị công an bắt giữ.

Theo chị Y., Điệp đặt vấn đề xin chuyển công tác cho chị Y từ trạm y tế xã vùng núi về công tác tại một đơn vị đóng trên địa bàn TP Huế với giá 250 triệu đồng.

Tin lời Điệp, chị Y đã đưa cho Điệp 250 triệu đồng. Tuy nhiên, Điệp không xin chuyển công tác cho chị Y.

Nhận được đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã nhanh chóng điều tra, làm rõ. Trong tháng 4/2019, Điệp 3 lần nhận tiền của chị Y với số tiền 250 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Điệp thừa nhận không có thẩm quyền trong việc chuyển công tác cán bộ nhưng vẫn nói dối để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Được biết, trước đó đối tượng Điệp từng tham gia đầu tư tiền ảo qua mạng và bị thua lỗ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Y.

Hiện, Cơ quan Công an đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Điệp để tiếp tục điều tra làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)