Pháp luật

Bắt đối tượng hiếp dâm con gái ruột sau 16 năm trốn truy nã

Trong khoảng 2 năm, đối tượng Trường đã cưỡng ép giao cấu với con đẻ thứ 2 của mình sau đó trốn sang Trung Quốc. Sau 16 năm, đối tượng bị bắt tại biên giới tỉnh Cao Bằng.

Ngày 11.2, Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ Tạ Xuân Trường (54 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) - đối tượng bị truy nã về hành vi hiếp dâm.

Bắt đối tượng hiếp dâm con gái ruột sau 16 năm trốn truy nã
Tạ Xuân Trường.

Theo hồ sơ, năm 1994, Trường ly hôn vợ và nhận quyền nuôi 2 người con. Từ tháng 6.2004 đến tháng 6.2006, Trường nhiều lần được cho đã có "hành vi xấu" với con gái thứ 2 là cháu T.T.P (SN 1992) tại nhà riêng.

Ngày 17.6.2006, nạn nhân tố cáo hành vi của Trường đến Công an huyện Thủy Nguyên. Phát hiện điều này, Trường bỏ trốn khỏi địa phương và tìm đường lẩn trốn sang Trung Quốc.

Công an TP.Hải Phòng sau đó khởi tố bị can, phát lệnh truy nã ngày 14.11.2006 đối với Trường.

Đầu năm 2022, bị can trốn về nước và bị Công an huyện Hòa An bắt giữ tại thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An).

Hiện, công an huyện Hòa An đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao cho Công an TP.Hải Phòng xử lý theo pháp luật.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-doi-tuong-hiep-dam-con-gai-ruot-sau-16-nam-tron-truy-na-tintuc809391