Pháp luật

Bắt đối tượng giết người sau 4 năm trốn truy nã

Sau 4 năm trốn truy nã về tội “Giết người”, Đỗ Mạnh Cường đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Bắt đối tượng giết người sau 4 năm trốn truy nã
Đỗ Mạnh Cường tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ Đỗ Mạnh Cường (SN 1987, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng đang bị truy nã về tội “Giết người” sau 4 năm lẩn trốn.

Trước đó, ngày 17/1/2016, do có mâu thuẫn nên Cường đã giết hại anh Bùi Tiến Hùng (SN 1994, trú tại tổ 11, phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Sau khi gây án, Cường đã trốn vào một số tỉnh ở khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ và bị Công an tỉnh Ninh Bình truy nã theo Quyết định số 02 ngày 29/1/2016.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Đỗ Mạnh Cường khi y đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo T.Thứ (Báo Pháp Luật)




https://baophapluat.vn/tin-nong/bat-doi-tuong-giet-nguoi-sau-4-nam-tron-truy-na-513566.html