Pháp luật

Bắt đối tượng đi buôn 2 bánh heroin, thủ súng quân dụng trong nhà

Các trinh sát phải theo dõi, mật phục để khống chế đối tượng buôn bán ma túy luôn mang theo súng khi đi giao dịch.

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Quang Huy (36 tuổi) và Nguyễn Ngọc Lân (40 tuổi, cùng trú huyện Tràng Định) về các tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt đối tượng đi buôn 2 bánh heroin, thủ súng quân dụng trong nhà
Bị can Đinh Quang Huy. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Đây là 2 đối tượng trong đường dây mang súng đi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua địa bàn biên giới huyện Tràng Định, đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh Lạng Sơn và đồn Biên phòng Pò Mã, BĐBP Lạng Sơn bắt quả tang khi đang vận chuyển 2 bánh heroin trên địa bàn ngày 9/11 vừa qua.

Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an Lạng Sơn phát hiện Đinh Quang Huy cấu kết với các đối tượng người Sơn La và Trung Quốc để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Sáng 9/11, Công an Lạng Sơn cùng lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Pò Mã mật phục quanh khu vực gần nhà của Lân ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định. Khi thấy Huy đi vào nhà Lân để lấy ma túy, cảnh sát khống chế 2 tên này, thu giữ 2 bánh heroin.

Bắt đối tượng đi buôn 2 bánh heroin, thủ súng quân dụng trong nhà - 1
Nguyễn Ngọc Lân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện súng ngắn kèm đạn, ôtô và gần 90 triệu đồng.

Hiện nay, công an Lạng Sơn đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)