Pháp luật

Bắt đối tượng cướp tài sản, đánh tài xế xe ôm nguy kịch

Sau khi cướp tài sản và đánh bất tỉnh xe ôm, đối tượng nhanh chóng di chuyển về tỉnh Lai Châu bỏ trốn.

Ngày 9/10, cơ quan CSĐT, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Lò Văn Nghĩa (SN 1994, trú tại thôn Phiêng Diễm, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 5/10, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tin báo của nhân dân về việc phát hiện anh Trịnh V.A (SN 1974, hành nghề xe ôm, trú tại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên) nằm bất tỉnh tại khu đất mới thuộc thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên). Trên thi thể anh V.A có nhiều thương tích ở vùng mặt.

Bắt đối tượng cướp tài sản, đánh tài xế xe ôm nguy kịch
Đối tượng Lò Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Việt Yên tập trung điều tra, làm rõ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Lò Văn Nghĩa là đối tượng gây án nên đã khẩn trương truy bắt. Đến ngày 8/10, ban chuyên án đã bắt được Nghĩa khi hắn đang lẩn trốn tại TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Qua khai thác nhanh, Nghĩa thừa nhận gây ra vụ cướp tài sản đồng thời có ý định giết chết nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh. Tối 5/10, Nghĩa thuê anh V.A chở xe ôm theo đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hướng lên TP.Bắc Giang. Đến đoạn đường vắng thuộc thôn 7, Nghĩa khống chế, đánh nạn nhân bất tỉnh rồi lấy xe máy, điện thoại di động iPhone và gần 2 triệu đồng của nạn nhân. Trên đường tẩu thoát, Lò Văn Nghĩa vứt xe máy dọc đường rồi bán điện thoại, trốn về quê. Được biết, hiện anh V.A vẫn trong tình trạng nguy kịch, chưa tỉnh, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chỉ trong thời gian ngắn, với sự tập trung chỉ đạo và sự nỗ lực cố gắng cán bộ, chiến sỹ ban chuyên án đã nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ hung thủ gây án. Với những thành tích đạt được, ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã trao tặng giấy khen và trao thưởng cho Công an huyện 10 triệu đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Khánh Ngân (Nguoiduatin.vn)