Pháp luật

Bắt đối tượng có lệnh truy nã, trốn khỏi nơi giam giữ, trên đường vượt biên

Mang trong mình lệnh truy nã của Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, Phan Thanh Nghị tiếp tục bị bắt ở Bình Dương vì tội đánh bạc, khi đang trong quá trình tạm giam để điều tra thì người này đã bỏ trốn.

Tối 16/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được Phan Thanh Nghị (SN 1976, quê Cà Mau, HKTT: Biên Hoà, Đồng Nai). Nghị là đối tượng đã bỏ trốn khi đang trong thời gian bị tạm giam tại Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đáng nói, Nghị bị bắt khi đang chuẩn bị vượt biên qua Campuchia.

Qua đấu tranh tại chỗ, Nghị khai nhận sau khi bỏ trốn, Nghị đón xe đi qua các tỉnh Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, rồi Đồng Nai.

Bắt đối tượng có lệnh truy nã, trốn khỏi nơi giam giữ, trên đường vượt biên
Phan Thanh Nghị.

Mỗi nơi, Nghị chỉ dừng chân một thời gian ngắn rồi lại thay đổi địa điểm để tránh sự truy bắt của công an.

Khi Nghị trốn đến xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh để chuẩn bị qua Campuchia thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Bình Dương bắt giữ.

Trước đó, ngày 26/12/2021, Nghị bị Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bắt giữ về hành vi đánh bạc.

Bắt đối tượng có lệnh truy nã, trốn khỏi nơi giam giữ, trên đường vượt biên - 1
Quyết định truy nã của Công an huyện Phú Tân, Cà Mau.

Trong thời gian bị tạm giam, Nghị bị bệnh nên được đưa đến Trung tâm y tế TX.Tân Uyên điều trị. Tại đây, Nghị đã bỏ trốn nên bị công an phát thông báo truy tìm.

Vào tháng 5/2009, Nghị bị Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo Đ.Dự (Công An TPHCM)




https://congan.com.vn/vu-an/bat-doi-tuong-co-lenh-truy-na-tron-khoi-noi-giam-giu-dang-dinh-vuot-bien_127106.html