Pháp luật

Bắt bị can thứ 5 vụ hai người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá

Công an đã bắt tạm giam bị can thứ năm trong vụ án hai người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá ở Cà Mau.

Ngày 16/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Của để điều tra hành vi “Hành hạ người khác”. Đây là người thứ năm bị bắt trong vụ án "hai ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá".  

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã bắt tạm giam 4 bị can: Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Tỵ, Đoàn Văn Hùng và Sử Chí Tâm. 

Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết có liên quan đến vụ án. 

Bắt bị can thứ 5 vụ hai người đàn ông bị hành hạ trên tàu cá
Ba bị can Toàn, Tỵ và Hùng. Ảnh: C.A

Theo điều tra, ngày 28 và 30/5, anh Lê Văn Bình (30 tuổi, quê Kiên Giang) và Trương Văn Trung (47 tuổi, quê Kiên Giang) đến Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời trình báo về việc bị đánh đập trên tàu cá BT 97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (57 tuổi, tên thường gọi bà Năm Bô, quê ở huyện Ba Tri, Bến Tre; tạm trú tại thị trấn Sông Đốc) làm chủ. 

Ngày 30/5, bà Hà và anh Bình, ông Trung tự thỏa thuận, không yêu cầu xử lý và rời khỏi địa phương, không liên lạc được. 

Công an thị trấn Sông Đốc yêu cầu bà Hà đưa tàu cá vào bờ để xác minh nhưng người phụ nữ này không chấp hành. Từ đó, cơ quan Công an chưa làm việc được với những người liên quan. 

Đến ngày 15/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh một người đàn ông bị đánh trên tàu cá. Qua xác minh, người bị đánh trong đoạn clip là ông Trương Văn Trung.

Bước đầu các bị can khai lý do đánh ông Trung là do người đàn ông này... làm biếng. 

“Chân ông Trung bị yếu nên trong quá trình làm việc có thể chậm chạm, mắt lại mờ nên lựa cá bị sót... từ đó bị 3 người trên tàu đánh đập. Các bị can đánh ông Trung bằng vỏ xe, roi đuôi cá đuối, kìm, dây thừng, dao…”, nguồn tin nói. 

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của ông Trung là 48%. 

Theo Hoài Thanh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/bat-bi-can-thu-5-vu-hai-nguoi-dan-ong-bi-hanh-ha-da-man-o-ca-mau-2091544.html