Pháp luật

Bắt băng nhóm xã hội đen điều hành đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

Hơn 2 năm hoạt động, số tiền giao dịch qua các tài khoản trang mạng do Tuấn Anh và đồng bọn quản lý lên đến 1.500 tỷ đồng.

Tối 14/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá 1 băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, do Bùi Tuấn Anh (31 tuổi, quê Nam Định) cầm đầu.

Bắt băng nhóm xã hội đen điều hành đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng
Đối tượng cầm đầu Bùi Tuấn Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua quá trình điều tra, ngày 13/6 lực lượng công an đã chia thành nhiều mũi, đồng loạt tấn công vào các địa điểm tại khu vực giáp ranh TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai. Tại các nơi này, cơ quan Công an đã bắt giữ Bùi Tuấn Anh cùng hơn 20 đối tượng khác.

Qua công tác khám xét, công an thu giữ súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu và các máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu, công an xác định Tuấn Anh là giang hồ có tiếng trong các băng nhóm xã hội đen. Dưới trướng của Tuấn Anh còn có Trần Thế Vinh (34 tuổi), kẻ luôn thủ súng hoa cải, trực tiếp giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn. Đây là hai đại có số má khiến nhiều người khiếp sợ, có gần 50 đàn em.

Bắt băng nhóm xã hội đen điều hành đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.500 tỷ đồng - 1
Một số đàn em của Tuấn Anh bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, Bùi Tuấn Anh thừa nhận tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến từ giữa năm 2019, thời điểm giải vô địch châu Âu diễn ra. Nhóm này hoạt động mạnh, nhiều tài khoản có tổng số tiền ăn thua hàng chục tỷ đồng mỗi đêm. Tổng số tiền luân chuyển giao dịch trong đường dây này đến thời điểm bị bắt là 1.500 tỷ đồng.

Riêng giải Euro 2020 vừa diễn ra, Tuấn Anh thu lợi bất chính là 240 triệu đồng từ đầu giải đến nay.

Ngoài cá độ bóng đá, cảnh sát xác định đường dây đánh bạc của Tuấn Anh còn hoạt động cho vay nặng lãi, đâm thuê, chém mướn.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang mở rộng vụ án để điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)