Pháp luật

Bắt băng nhóm dùng trẻ em để móc túi ở đường hoa Tết

Công an Q.1 vừa bắt giữ 1 băng nhóm phụ nữ dạt từ Khánh Hòa vào TP.HCM. Chúng sử dụng trẻ em để dàn cảnh, chén lấn móc túi ở đường hoa Nguyễn Huệ.

 

Công an Q.1 vừa bắt giữ 1 băng nhóm phụ nữ dạt từ Khánh Hòa vào TP.HCM. Chúng sử dụng trẻ em để dàn cảnh, chén lấn móc túi ở đường hoa Nguyễn Huệ.

Bắt băng nhóm dùng trẻ em để móc túi ở đường hoa Tết
Băng nhóm gồm 3 phụ nữ và 2 trẻ em, quê gốc Khánh Hòa đang bị Công an Q.1 tạm giữ để điều tra

Theo đó, đêm 26/1 trinh sát Công an Q.1 “hóa trang” tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại đường hoa Nguyễn Huệ. Lúc này các trinh sát phát hiện 1 nhóm phụ nữ có 2 trẻ em đi cùng có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám để điều tra.

Khi xác định đây là băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi, trinh sát đã tiến hành tiếp cận, mời nhóm đối tượng trên gồm 3 người phụ nữ và 2 trẻ em, về làm việc.

Khám xét người các đối tượng, công an thu giữ ĐTDĐ, túi xách, giấy tờ cá nhân của nhiều người, trong đó có du khách nước ngoài. Tuy nhiên, nhóm đối tượng không khai báo được nguồn gốc. Do đó công an tiến hành tạm giữ người cùng tang vật để phục vụ điều tra.

Nhóm đối tượng trên gồm: Trần Thị Minh Nguyệt (SN 1974), Trần Thị Thúy Phượng (SN 1982), Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1990) cùng 2 đứa bé 13 và 9 tuổi, đều quê Khánh Hòa.

Bắt băng nhóm dùng trẻ em để móc túi ở đường hoa Tết
Tang vật cơ quan công an tạm giữ

Bước đầu công an xác định, nhóm phụ nữ trên cùng 2 đứa trẻ từ Khánh Hòa vào TP.HCM để “kiếm ăn” mùa Tết bằng nghề móc túi ở đường hoa Nguyễn Huệ. Các đối tượng này dàn cảnh chen lấn để “ăn hàng” và sử dụng 2 trẻ em để gây án. Hiện Công an đang mở rộng điều tra về băng nhóm trên.

Theo Linh An (VietNamNet)