Pháp luật

Bắt băng nhóm dùng súng cướp cả xe container

Chiều 26-3, Phòng cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công một băng cướp có vũ khí, bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp 27 tấn hàng.

Bắt băng nhóm dùng súng cướp cả xe container
3 đối tượng bị bắt gồm Kỳ, Tình, Phong (từ phải sang) - Ảnh: CA cung cấp

Theo đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Kỳ (37 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thế Phong (33 tuổi, ngụ TP.HCM) và Phan Trọng Tình (20 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo PC 45, rạng sáng ngày 29-5-2017 tại khu vực cổng Công ty Green Feed (đóng tại KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), đã xảy ra một vụ cướp dùng súng, roi điện để khống chế tài xế xe container là Trần Minh Dũng (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) để cướp 27 tấn hàng. 

Qua xác minh, anh Dũng khai lấy 27 tấn bã đậu nành từ cảng Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) về huyện Trảng Bom để giao cho công ty theo hợp đồng. Trong khi chờ đến thời gian giao hàng, anh Dũng nằm ngủ thì bị một nhóm người dùng súng khống chế, xịt hơi cay, bịt mắt và trói anh lại. Sau đó, nhóm này đã chở đi toàn bộ 27 tấn bã đậu nành (trị giá khoảng 300 triệu). 

Bắt băng nhóm dùng súng cướp cả xe container - 1
Tang vật của vụ án - Ảnh: CA cung cấp

Theo PC 45, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, các lực lượng đã nhiều tháng cử trinh sát bám các manh mối tiêu thụ bã đậu này và xác định được nguồn hàng bị cướp được tiêu thụ tại một công ty ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Từ đây, lực lượng công an đã xác định được đối tượng chủ mưu vụ cướp là Nguyễn Văn Kỳ (từng mãn hạn tù 17 năm về tội cướp tài sản). Sau khi khoanh vùng và củng cố chứng cứ, công an đã làm việc và Kỳ đã khai nhận là người chủ mưu gây ra vụ cướp. 

Cụ thể, Kỳ khai đã liên hệ với Nguyễn Thế Phong, Phan Trọng Tình lên kế hoạch cướp hàng các xe chở nông sản. 

Theo đó, Kỳ cho hay mình là người tổ chức tìm mối bán hàng nông sản vừa lên kế hoạch chuẩn bị một khẩu súng hơi, roi điện, bình xịt hơi cay, băng keo, dây rút… để đeo theo các xe chở hàng đi từ cảng Phú Mỹ. Khi có cơ hội, nhóm của Kỳ sẽ ra tay cướp.

Cũng theo PC 45, trước khi khống chế tài xế cướp 27 tấn hàng, Kỳ đã lái xe ôtô đeo bám theo tài xế Trần Minh Dũng. Khi đến huyện Trảng Bom, cả nhóm thấy xe anh Dũng đậu ở chỗ vắng nên dùng súng, roi điện… khống chế và chở hàng đi bán được 220 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Theo H.M (Tuổi Trẻ)