Pháp luật

Bắt băng cướp liên tỉnh, dùng xe tải để che dấu hành tung

Các đối tượng dùng xe máy bám theo bị hại, khi cướp giật thành công, bọn chúng chạy đến đoạn đường vắng rồi đưa xe máy lên xe tải để tránh bị phát hiện.

Ngày 1/3, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao Tất Kiến Hùng (31 tuổi), Nguyễn Quốc Duy (32 tuổi) và Lê Văn Tài (31 tuổi, cùng ở TP.HCM) cho Công an tỉnh Hậu Giang điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bắt băng cướp liên tỉnh, dùng xe tải để che dấu hành tung
3 đối tượng bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, người đi đường rất lo lắng vì bị nhóm cướp giật này ra tay rất manh động. Khuya 1/3, trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang, các trinh sát phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ dừng một xe tải để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát thu giữ: 7 sợi dây kim loại màu vàng, gậy 3 khúc, bình xịt hơi cay, xe máy hiệu Exciter, biển số xe máy nghi giả, điện thoại di động…Ngay sau đó, 3 đối tượng trên xe bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở.

Bắt băng cướp liên tỉnh, dùng xe tải để che dấu hành tung - 1
Xe tải các đối tượng dùng để chở đồ cướp được.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng…

Quá trình gây án, Duy điều khiển ôtô chở đồng phạm và xe máy lưu thông trên các tuyến đường ở miền Tây. Phát hiện người dân mang theo tài sản, Duy dừng xe để Hùng và Tài dùng xe máy bám theo bị hại.

Khi cướp giật thành công, bọn chúng chạy đến đoạn đường vắng rồi đưa xe máy lên xe tải để tránh bị phát hiện. Trong đó, Tài và Hùng thay phiên nhau lái xe tải.

Bắt băng cướp liên tỉnh, dùng xe tải để che dấu hành tung - 2
Xe máy được đưa lên thùng xe tải nhằm che dấu tung tích.

Khi đang trên đường về TP HCM thì băng cướp này bị tóm gọn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)