Pháp luật

Bắt 5 tên trộm, phát hiện 2 người dương tính với SARS-CoV-2

Phát hiện quán karaoke không có người trông coi, 5 đối tượng lẻn vào ở tạm rồi trộm tài sản có giá trị lớn đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 21/9, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh đang tạm giữ 5 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn tại quán karaoke G.M, đường số 7, phường Bình Trị Đông B.

5 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Trần Văn Thành, 27 tuổi, ngụ quận 6, Tp.Hồ Chí Minh; Ngô Quốc Bình, 40 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Hữu Thắng, 30 tuổi; Nguyễn Hữu Đạt, cùng ngụ quận 5 và Lữ A Dũng, 25 tuổi, ngụ quận Bình Tân.

Theo điều tra ban đầu, quán karaoke G.M đang tạm đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 và không có người trông coi.

Bắt 5 tên trộm, phát hiện 2 người dương tính với SARS-CoV-2

Khoảng 17h ngày 20/9, chủ quán karaoke đi ngang qua quán thì phát hiện có một nhóm người đang trèo vào. Thấy vậy, người này tri hô và cùng Công an phường Bình Trị Đông B bắt giữ 5 đối tượng.

5 đối tượng khai nhận là những người sống lang thang, khi đi ngang qua quán karaoke G.M thấy quán không có người trông coi nên lẻn vào ở tạm.

Khi thấy trong quán có nhiều tài sản có giá trị như ti vi, máy lạnh, loa, sắt thép, đồ trang trí,… nhóm này tháo các tài sản đem bán lấy tiền rồi chia nhau tiêu xài.

Theo chủ quán karaoke, tài sản bị lấy trộm ước tính khoảng 470 triệu đồng.

Sau khi bắt được 5 đối tượng gây ra vụ trộm, lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm nhanh. Đáng nói, kết quả test cho thấy Dũng và Thành dương tính với SARS-CoV-2.

Công an phường Bình Trị Đông B đang cách ly 5 đối tượng trên để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Võ Công Thư (Nguoiduatin.vn)