Pháp luật

Bắt 41 con bạc chơi xóc đĩa trong rừng giữa mùa dịch

Công an thu giữ gần 18 triệu đồng trên chiếu bạc, 400 triệu trên người các con bạc và những nơi khác, 6 ô tô, 49 xe máy...

Ngày 10-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phá một ổ bạc dưới hình thức xóc dĩa ở khu vực rừng thông xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam), bắt giữ 41 người.

Theo đó, khoảng 17h giờ ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bất ngờ đột kích, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa trong rừng thông thuộc khu vực hồ Phú Ninh, giáp ranh giữa 3 xã: Tam Xuân 2, Tam Thạnh (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và Tam Ngọc (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Bắt 41 con bạc chơi xóc đĩa trong rừng giữa mùa dịch
Công an bắt 41 con bạc chơi xóc dĩa trong rừng thông. Ảnh: CA

Khi thấy Công an, các con bạc bỏ chạy thành nhiều hướng. Lực lượng công an đã mai phục, tiến hành truy đuổi, và bắt giữ được 41 đối tượng (10 nữ).

Tại chiếu bạc, công an thu giữ gần 18 triệu đồng. Kiểm tra trên người các con bạc và những nơi khác, công an thu giữ thêm 400 triệu đồng, 49 xe máy, 6 ô tô và nhiều tang vật khác.

Theo điều tra ban đầu, ổ bạc do Trần Tuyết Băng Sơn (34 tuổi, ngụ phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ) cùng nhiều người khác tổ chức. Hằng ngày, bắt đầu từ 11h đến 2h sáng hôm sau, các con bạc đến tham gia sát phạt đỏ đen và nộp tiền xâu 200 nghìn đồng/giờ. Số tiền tham gia cá cược mỗi ván khoảng 50 - 100 triệu đồng.

Để qua mắt lực lượng công an, các đối tượng lựa chọn địa hình đồi núi hiểm trở, khu vực rừng phòng hộ giáp ranh nhiều xã, bố trí người cảnh giới từ xa với nhiều lớp, phục vụ ăn uống tại chỗ nên thu hút nhiều con bạc ở các tỉnh lân cận tham gia.

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)